Bưởi da xanh, sầu riêng rớt giá thảm hại

Bưởi da xanh, sầu riêng rớt giá thảm hại
TPO - Bưởi da xanh ở khu vực ĐBSCL, giá thu mua tại vườn loại 1 chỉ từ 32.000 - 35.000 đồng/kg, loại 2 từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, giảm 50% giá so với 2 tháng trước.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, xuất khẩu rau quả năm 2018 vào thị trường Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, ước đạt 2,41 tỷ USD. Mức này chỉ tăng khoảng 11%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 42,4% của năm 2017.

Theo Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản, trong tháng 11, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt 283 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 11 tháng năm 2018  ước đạt 3,5 tỉ USD, tăng 11,6% so cùng kỳ năm 2017.

Việc Trung Quốc hạn chế thu mua trong thời gian gần đây đã khiến nhiều loại trái cây Việt Nam giảm giá. Cụ thể, với bưởi da xanh ở khu vực ĐBSCL, giá thu mua tại vườn loại 1 chỉ từ 32.000 - 35.000 đồng/kg, loại 2 từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, giảm 50% giá so với 2 tháng trước. Giá sầu riêng 60.000-70.000 đồng một kg thì nay chỉ còn 10.000-40.000 đồng một kg (tùy loại).

Không chỉ hai loại quả này,  Bộ NN&PTNT còn cho biết, Trung Quốc ngày càng thắt chặt hơn trong nhập khẩu nông sản và yêu cầu nhập theo đường chính ngạch. Thực tế, nhiều nông sản Việt như chuối, nhãn, sầu riêng, đặc biệt là thanh long, cá basa, tôm rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Thế nhưng, những sản phẩm này đa phần xuất đường tiểu ngạch nên lượng vốn không bền vững, yếu tố rủi ro cao. Thống kê cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu rau quả của Việt Nam với giá trị 2,41 tỉ USD, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2017.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.