TP - Dù chất lượng không thua kém các nước nhưng nông sản Việt Nam luôn trong tình trạng kém sức cạnh tranh khi ra thế giới bởi hệ thống logistics không đầy đủ, thiếu hợp lý, chi phí cao, phụ thuộc các hãng vận chuyển nước ngoài.
TPO - Là sứ mệnh của chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thiên Vũ tự giao cho bản thân để góp phần tạo sinh kế bền vững cho nông dân, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt.
TPO - “Tôi tưởng tượng một buổi sáng nào đó, ở một quốc gia nào đó, người ta ăn hạt gạo và nói rằng đây là gạo Việt Nam, người ta ăn cá và nói rằng đây là cá Việt Nam, người ta ăn xoài và nói rằng đây là xoài Việt Nam. Như vậy, tiếng Việt Nam vang lên trong từng ngôi nhà trên thế giới 8 tỷ người”.
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, để nông sản Việt Nam được mong chờ đặt hàng chứ không phải chờ đợi để “giải cứu” .
TP - Đang lúc dịch Covid - 19, nông sản có nguy cơ ùn ứ. Theo thói quen cố hữu, nơi nọ nơi kia bắt đầu đánh tiếng “giải cứu”. Tuy nhiên, các siêu thị cho biết, doanh nghiệp mua gom và nông dân không mặn mà. Phải chăng, hết thời kêu gọi lòng trắc ẩn của người tiêu dùng (đến nỗi có năm, nhiều trụ sở bộ ngành thay vì tìm giải pháp hữu hiệu của quy luật thị trường thì ngổn ngang dưa hấu để cán bộ mỗi người “giải cứu” vài quả).
TP - Các doanh nghiệp, tổ chức vẫn coi Trung Quốc là thị trường dễ tính; không đòi hỏi chất lượng hàng hóa cao; sản xuất nông, thủy sản không theo vùng; chỉ tập trung giao thương với các tỉnh biên giới và giữ tâm lý làm ăn với Trung Quốc theo lối tiểu ngạch… là 5 sai lầm lớn nhất khiến nông, thủy sản Việt khi xuất sang Trung Quốc phải trả giá.
TPO - Ngày 14/8, là ngày thứ 4 xe container chở quả thanh long xuất khẩu phải xếp hàng dài chờ Hải quan Trung Quốc giải quyết thủ tục nhập khẩu. Theo lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, hiện cửa khẩu đang có khoảng 500 xe ùn ứ.
TPO - Khi hiệp định thương mại tự do với EU chính thức có hiệu lực, hàng nông sản Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để thâm nhập thị trường này. Tuy nhiên, để xuất khẩu thành công, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
TPO - Bưởi da xanh ở khu vực ĐBSCL, giá thu mua tại vườn loại 1 chỉ từ 32.000 - 35.000 đồng/kg, loại 2 từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, giảm 50% giá so với 2 tháng trước.
TP - Sáng 6-12, tại Cần Thơ, khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2011 với chủ đề Xây dựng nông thôn mới - Liên kết sản xuất kỹ thuật cao vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL.