Xuất hiện video máy bay không người lái Lancet của Nga lao thẳng vào tiêm kích MiG-29 Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Nga ngày 20/9 lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái tự sát Lancet-3M của Nga lao thẳng vào máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đặt tại căn cứ không quân Dolgintsevo ở Krivoy Rog.

Vài ngày trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã tiến hành một cuộc tấn công vào sân bay Dolgintsevo gần Krivoi Rog ở Vùng Dnepropetrovsk thuộc Ukraine. Theo thống kê, cuộc tấn công đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu, trong đó có 2 tiêm kích MiG-29 và 3 máy bay tấn công Su-25. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của sân bay cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Giới quan sát quân sự cho rằng, đoạn video được công bố trùng khớp với thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Vụ tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng không quân của Ukraine.

Theo đoạn video được công bố, lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái tự sát Lancet-3M để phá hủy chiếc MiG-29 và một máy bay không người lái khác để quan sát và ghi lại cuộc tấn công từ trên cao.

Được biết, Nga đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái Lancet cho các cuộc tấn công xe bọc thép cũng như hệ thống phòng không của Ukraine, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Lancet thực hiện nhiệm vụ phá hủy máy bay chiến đấu.

Các chuyên gia lưu ý rằng, cuộc tấn công của máy bay không người lái Lancet được thực hiện ở khoảng cách hơn 70 km, điều này một lần nữa khẳng định độ chính xác và hiệu quả của máy bay không người lái mới của Nga vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm.

Lancet-3 là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga, do ZALA Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay không người lái được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống.

Máy bay có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg. Lancet-3 có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là 40 - 80 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút.

Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet-3 sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h.

Theo Avia.Pro
MỚI - NÓNG