Na Uy tuyên bố chuyển 50 xe vận tải bánh xích M548 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Là một phần của hoạt động hỗ trợ quân sự, Na Uy cho biết sẽ chuyển khoảng 50 xe vận tải bánh xích M548 cho Ukraine.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng hôm 19/9, Chính phủ Na Uy đã công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine khoảng 50 xe tải bánh xích, được thiết kế để vận chuyển hàng hóa. Những phương tiện này hiện đang được cất giữ trong kho của lực lượng vũ trang Na Uy, và sẽ được đưa đi bảo trì trước khi chuyển đến Ukraine.

Na Uy tuyên bố chuyển 50 xe vận tải bánh xích M548 cho Ukraine ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjorn Arild Gram cho biết, những chiếc xe này có thể di chuyển trên địa hình mà xe bánh lốp không thể tiếp cận. Vì vậy, các phương tiện này có thể vận chuyển đạn dược, lương thực và nước uống cho quân đội Ukraine trên chiến trường.

M548 là loại xe vận tải bánh xích của Mỹ, được phát triển cho nhu cầu của quân đội vào những năm 1960 dựa trên khung gầm của xe bọc thép chở quân M113. Phiên bản xe vận chuyển bánh xích M548 của Na Uy được gọi là NM199.

Xe có tải trọng 5,4 tấn, có thể chở tối đa 4 người trong cabin và có khoang chở hàng phía sau. M548 cũng được trang bị súng máy 12,7 mm phía trên cabin để tự vệ. Phương tiện có thể di chuyển với vận tốc tối đa đạt 61 km/h, tầm hoạt động 480 km.

Kể từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine vào tháng 2/2022, Na Uy đã cung cấp cho Ukraine nhiều thiết bị hỗ trợ quân sự, trong đó phải kể đến hệ thống phòng không tối tân NASAM. Được biết, Na Uy cũng là một trong những nước đầu tiên quyết định gửi máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG