Xuất hiện nhiều dòng sản phẩm mới sau khi áp trần giá sữa

Xuất hiện nhiều dòng sản phẩm mới sau khi áp trần giá sữa
TP - Trao đổi với báo chí ngày 8/7, Cục trưởng Quản lý Giá (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Việc các doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa thay đổi mẫu mã bao bì là quyền kinh doanh. Tuy nhiên, việc thay đổi bao bì nhằm lách luật của các DN hoàn toàn có thể kiểm soát được. Bộ Tài chính sẽ yêu cầu DN thực hiện đăng ký, kê khai giá với các sản phẩm thay đổi bao bì này.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận trên thị trường cũng xuất hiện các dòng sản phẩm thực phẩm chức năng cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi. “Trao đổi với Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), chúng tôi thống nhất một số sản phẩm sẽ không gọi sữa nữa, thay vào đó là sản phẩm bổ sung vi chất cho trẻ em.

Các sản phẩm này sẽ không nằm trong danh mục phải đăng ký giá và bị áp giá trần theo quy định của Chính phủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp với Cục An toàn Thực phẩm giải mã nội dung dư luận nêu về việc DN đổi bao bì để không bị áp giá trần”, ông Tuấn nói.

Theo Cục trưởng Quản lý Giá, cơ quan chức năng đã tiến hành nhiều đoàn kiểm tra, hướng dẫn cho các Sở Tài chính, nắm bắt tình hình diễn biến giá cả trên thị trương.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.