TPO - Trước thực tế giá trông xe tự phát quanh địa điểm tâm linh (đình, đền, chùa, di tích văn hoá) tăng trong ngày đầu năm, Bộ Tài chính vừa đề nghị địa phương kiểm soát chặt giá vé trông giữ xe mùa lễ hội.
TPO - Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết, đã có hàng nghìn tấn rau củ quả đổ về chợ đầu mối tại các thành phố lớn. Từ ngày mùng 3 Tết, dự báo sức mua của người dân sôi động, nhiều tiểu thương chợ truyền thống mở cửa hàng trở lại.
TPO - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18 ngày 21/1/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35 ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
TPO - Đơn vị quản lý di tích văn hoá phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức và giao dịch theo hình thức chuyển khoản.
TPO - Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ cập nhật sát tình hình cung cầu, giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu biện pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau tết.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023. Trong đó, hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023 theo mẫu và một số giấy tờ liên quan.
TPO - Theo Bộ Tài chính, quy định kéo dài kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành trước đây là giải pháp ngắn hạn trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn trong cân đối nguồn lực để trả nợ trong khi khối lượng trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh giai đoạn 2023-2024.
TPO - Để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ trình Thủ tướng, tiếp tục thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2023. Mức giảm này tương đương 2 năm gần đây.
TPO - Liên quan đến một số nội dung trong Dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 83 và Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, tối 9/1, Bộ Công Thương có thông cáo báo chí cho rằng việc đề xuất Bộ Tài chính toàn quyền điều hành giá xăng dầu chỉ là một trong các phương án được đưa ra, chưa phải phương án cuối cùng.
TPO - Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc quyết định cơ quan làm đầu mối quản lý, điều hành giá xăng dầu do Chính phủ, Thủ tướng quyết định khi sửa đổi các nghị định về kinh doanh xăng dầu.
TPO - Đây là một trong những nội dung đề xuất được Bộ Công Thương đưa ra trong văn bản gửi các Bộ, ngành lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung dự thảo Nghị định 95/2021và Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.
TPO - Chính phủ đề nghị cho phép 24 địa phương được chuyển nguồn hơn 5.000 tỷ đồng đã được bố trí chi cho phòng chống dịch COVID -19 năm 2021 nhưng chưa sử dụng hết sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác này.
TPO - Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép chuyển nguồn 2.268 tỷ đồng sang năm 2023 để thực hiện đầu tư 95 dự án của Tổng cục Thuế (TCT) và Tổng cục Hải quan (TCHQ), thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, phấn đấu nâng hạng thị trường chứng khoán theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời, bộ này phải tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống thất thu thuế, chuyển giá.
TPO - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
TPO - Nhiều người dân khi đi gửi tiết kiệm được nhân viên ngân hàng giới thiệu mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức tín dụng có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, và định hướng người gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh.
TPO - Bộ Tài chính có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức phát hành thực hiện nghĩa vụ hoàn trả gốc, lãi theo đúng cam kết; trường hợp có khó khăn, tổ chức phát hành trái phiếu chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa, hợp lý.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm gỡ khó cho trái phiếu doanh nghiệp như: Lùi thời gian áp dụng quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp; kéo dài thời gian với quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm, đề xuất cho phép doanh nghiệp được thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã phát hành.
TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Bộ Tài chính Malaysia chỉ vài giờ sau khi chính phủ mới của nước này hứa hẹn sẽ điều tra tận gốc các cáo buộc tham nhũng của chính phủ tiền nhiệm.
TPO - Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, Bộ Tài chính vừa đề xuất ba hình thức quản lý, khai thác nhà, đất.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất thuế bảo vệ môi trường đối với xăng và nhiên liệu bay ở mức sàn 1.000 đồng mỗi lít, dầu diesel 500 đồng mỗi lít, dầu mazut, dầu nhờn; dầu hoả 300 đồng mỗi lít, mỡ nhờn 300 đồng/kg.
TPO - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022 “về đích” sớm so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách của 5 thành phố trực thuộc trung ương chiếm hơn 54% cả nước. TPHCM dẫn đầu cả nước khi hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ tháng 10/2022.
TPO - “Bộ Tài chính đang khẩn trương, quyết tâm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét các vấn đề về pháp lý, các quy định liên quan, cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ sẽ xem xét giải quyết trong tháng 12", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.
TPO - Luỹ kế 11 tháng năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài đạt 26,06%. Đặc biệt, có tới 6 bộ và 4 địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất quy định, yêu cầu ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm, lưu lại 5 năm toàn bộ nội dung đã tư vấn cho khách hàng. Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm tra độc lập nội dung cung cấp thông tin và tư vấn của nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi quyết định phát hành hợp đồng
TPO - Năm 2024, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội xem xét và ban hành luật thuế liên quan đến tài sản theo hướng tăng mức điều tiết đối với đất và bổ sung thu thuế đối với nhà.
TPO - Theo Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả cần chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc, lãi trái phiếu phù hợp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; không gây mất trật tự xã hội.
TPO - Trước bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp khó khăn, chứng khoán giảm sâu, kiến nghị tới Bộ Tài chính, các doanh nghiệp mong có nguồn tiền để duy trì thanh khoản.
TPO - “Chúng ta đã dành nhiều công sức để tạo dựng nên một thị trường vốn nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, năm 2022, sự việc của Tân Hoàng Minh, FLC hay Công ty An Đông và Ngân hàng SCB đến nay khiến thị trường liên tục chao đảo”, Bộ trưởng Phớc cho biết.