Mali

Xe chở nhân viên LHQ trúng mìn, 19 người thương vong

Cảnh sát thu giữ mìn tại Mali (Nguồn: worldbulletin)
Cảnh sát thu giữ mìn tại Mali (Nguồn: worldbulletin)
Ít nhất 4 nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi chiếc xe chở họ bị trúng mìn ở miền bắc Mali.

Tân Hoa Xã đưa tin, theo nguồn tin an ninh tại Mali cho biết, chiếc xe chở các nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị trúng mìn ở miền bắc nước này, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương vào ngày hôm qua (2/9).

Phát ngôn viên của quân đội Mali, Olivier Salgado cho biết, chiếc xe gặp nạn khi các nhân viên gìn giữ hòa bình đang rời khỏi thành phố Aguelhok phía bắc của Mali, nơi mà họ vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ.

Được biết, khu vực phía bắc của Mali từng là thành trì của phiến quân nổi dậy kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính quân sự ở nước này hồi tháng 3/2012. Tình hình an ninh trong khu vực trở nên tồi tệ sau chuyến thăm của Thủ tướng Mali, Moussa Mara tới phía bắc thành phố Kidal hồi tháng 5, việc này đã kích động các cuộc xung đột giữa các lực lượng vũ trang địa phương và quân đội.

Còn nhớ hồi tháng trước, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào cơ sở tuần tra của Liên Hợp Quốc ở thị trấn Ber, cách thành phố Timbuktu 50km về phía đông đã khiến 2 nhân viên gìn giữ hòa bình thiệt mạng.


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ tấn công trên là tội ác chống lại các nhân viên của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định, những cuộc tấn công như vậy sẽ không thể ngăn cản các nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ người dân Mali trong tiến trình tìm kiếm hòa bình.

Theo Hoàng Giang

Theo VOVGT
MỚI - NÓNG