TT-Huế:

Xác định 3 vị trí mới trong cuộc tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (hàng đầu bên trái) chỉ đạo khảo sát hiện trường tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (hàng đầu bên trái) chỉ đạo khảo sát hiện trường tìm kiếm nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích
TPO - Qua khảo sát, kiểm tra thực địa tại sông Rào Trăng vào ngày 23/6, các đơn vị chức năng tỉnh TT-Huế thống nhất sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi và xác định 3 vị trí tìm kiếm mới trong giai đoạn 5 cứu hộ, cứu nạn người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế).

Ngày 23/6, đoàn công tác của UBND tỉnh TT-Huế do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương dẫn đầu đã tổ chức buổi kiểm tra, khảo sát hiện trường để thống nhất phương án, kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở công trình thủy điện Rào Trăng 3 hiện còn mất tích.

Xác định 3 vị trí mới trong cuộc tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng ảnh 1

Khu vực khảo sát để tìm kiếm người mất tích trong thời gian tới

Theo đề xuất của các đơn vị và qua khảo sát các khu vực tìm kiếm tại hiện trường, trong đợt cứu hộ, cứu nạn này, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi và xác định 3 vị trí tìm kiếm trong giai đoạn 5.

Các khu vực được xác định tìm kiếm gồm các vị trí bãi bồi tại khu vực lòng suối, kéo dài từ cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 đến khu vực ngã 3 Tam Dần, cách hiện trường sạt lở khoảng 2,5km.

Xác định 3 vị trí mới trong cuộc tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng ảnh 2

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế, báo cáo với lãnh đạo tỉnh địa hình các bãi bồi ở sông Rào Trăng

Các đơn vị chức năng xác định, đợt tìm kiếm này sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, khu vực tìm kiếm nằm ở vị trí hiểm trở, các phương tiện máy móc rất khó tiếp cận, bên cạnh đó điều kiện thời tiết nắng nóng thường xuyên, nền nhiệt ngoài trời rất cao cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh TT-Huế xác định, trong giai đoạn thứ 5 này, tỉnh sẽ tập trung tổng lực, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện phục vụ cho công tác tìm kiếm; thời gian tìm kiếm dự kiến kéo từ 15-20 ngày.

Xác định 3 vị trí mới trong cuộc tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng ảnh 3

Xác định các vị trí, tọa độ cần tìm kiếm bằng bản đồ

Lãnh đạo tỉnh TT-Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế và các lực lượng tham gia tìm kiếm cần xây dựng phương án phối hợp tìm kiếm một cách chặt chẽ, khoa học; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu để đảm bảo công tác tìm kiếm đạt kết quả cao nhất.

Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, sau khi kết thúc đợt tìm kiếm thứ 5, nếu vẫn không có kết quả, các đơn vị sẽ xây dựng phương án xả ngưỡng tràn của hồ chứa thủy điện Rào Trăng 4 để tìm kiếm trong khu vực lòng hồ.

Xác định 3 vị trí mới trong cuộc tìm kiếm người mất tích tại thủy điện Rào Trăng ảnh 4

Trải qua 4 đợt tìm kiếm trước đó, lực lượng chức năng mới tìm được 6 thi thể nạn nhân, còn 11 người vẫn còn mất tích từ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Sau chuyến khảo sát ngày 23/6, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh TT-Huế đã thống nhất hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được nối lại vào ngày 1/7 tới.

Trước đó, qua 4 đợt tìm kiếm 17 nạn nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3, các lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đã tìm được 6 thi thể nạn nhân, còn 11 người vẫn mất tích.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.