Xác định 2 nghi can ‘xẻ thịt’ rừng phòng hộ ở Đà Lạt

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 158B
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 158B
TPO - Có tới 3.600 m2 rừng phòng hộ ở lô h, khoảnh 11, tiểu khu 158B (thuộc địa bàn xã Tà Nung, TP.Đà Lạt) bị các đối tượng cưa hạ ngổn ngang, đốt cháy nham nhở. Lực lượng chức năng vừa xác định 2 nghi can trong vụ phá rừng quy mô lớn này.

Sáng 23/2, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết, các cơ quan chức năng trên địa bàn TP.Đà Lạt đang phối hợp điều tra làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 158B, diện tích rừng đã được tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty TNHH Thanh Đa quản lý.

Xác định 2 nghi can ‘xẻ thịt’ rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 1 Vụ phá rừng quy mô lớn.

Trước đó, vào chiều 21/2, lực lượng kiểm lâm TP.Đà Lạt đã tuần tra, phát hiện hàng loạt cây rừng trên diện tích khoảng 3.600 m2 tại khu vực này bị cưa hạ, nằm ngổn ngang, những dấu cưa mới và cũ xen lẫn. Nhiều cây đã bị cắt khúc, đốt cháy nham nhở. Để đến được khoảng rừng này, phải vượt qua nhiều con dốc đứng.   

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt Võ Thanh Sơn đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng kiểm lâm vào cuộc, truy xét, khoanh vùng các đối tượng tình nghi liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ.

Tối cùng ngày, lực lượng kiểm lâm xác định 2 đối tượng là Đ.K.Q (68 tuổi, trú xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng) và V.H.C (57 tuổi, trú xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) có hành vi phá rừng tại khu vực trên.

Xác định 2 nghi can ‘xẻ thịt’ rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 2 V.H.C tại hiện trường vụ phá rừng.

Theo lời khai ban đầu, Đ.K.Q phá rừng tại tiểu khu 158B từ tháng 11 năm ngoái trên diện tích khoảng 1.600 m2; còn V.H.C bắt đầu cưa hạ cây rừng nơi đây từ cuối năm 2019, trên phần diện tích còn lại. Hiện đã vào mùa khô, trời nắng hanh, các đối tượng cắt cây thành từng khúc, châm lửa đốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện.    

Xác định 2 nghi can ‘xẻ thịt’ rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 3 Cưa cắt cây rừng phòng hộ.

Ngày 22/2, Công an, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm TP.Đà Lạt cùng với UBND xã Tà Nung và đơn vị chủ rừng đã đưa 2 nghi can đến tiểu khu 158B để khám nghiệm hiện trường. Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt Tôn Thiện San cũng có mặt tại hiện trường, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật.

Xác định 2 nghi can ‘xẻ thịt’ rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 4 Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (áo trắng) tại hiện trường vụ phá rừng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP Đà Lạt phối hợp điều tra mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.

Xác định 2 nghi can ‘xẻ thịt’ rừng phòng hộ ở Đà Lạt ảnh 5 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.