Xã Đoàn Kết giảm nhanh hộ nghèo nhờ trồng điều ghép, nuôi heo rừng lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng là 1 trong 3 xã khó khăn nhất của huyện Đạ Huoai, nhờ mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nên kinh tế xã Đoàn Kết dần phát triển, số hộ nghèo giảm nhanh.
Xã Đoàn Kết giảm nhanh hộ nghèo nhờ trồng điều ghép, nuôi heo rừng lai ảnh 1

Thịt heo rừng lai săn chắc, được thị trường ưa chuộng

Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước về chương trình chuyển đổi giống cây trồng năng suất cao, xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) đã ưu tiên phát triển khoảng 400ha điều ghép. Đến nay, diện tích điều hạt kém năng suất chỉ còn vài chục héc ta.

Để cây điều cho năng suất, sản lượng cao, ban ngành chuyên môn đã hướng dẫn người dân cách tỉa cành tạo tán, bón phân cho vườn điều sau thu hoạch để vụ sau cây sai quả hơn, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Mặt khác, theo UBND xã Đoàn Kết, từ đầu năm đến nay, các thôn đã chuyển đổi hơn 30 ha cây điều già cỗi và cao su kém năng suất sang trồng các loại cây ăn quả, đặc biệt là sầu riêng.

Huyện và xã đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn ra hoa, đậu trái để phòng chống rụng hoa, trái non khi gặp thời tiết bất lợi; đồng thời vận động nông dân sử dụng tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Gia đình ông K’Cúc đã mạnh dạn chuyển gần 2 ha cây điều già cỗi sang trồng sầu riêng. Mấy vụ gần đây, cây đã trưởng thành nên năng suất tăng dần, cho thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm.

Nhiều hộ trong xã thấy vườn sầu riêng của gia đình ông K’Cúc xanh tốt, trái trĩu cành nên tìm đến học hỏi kinh nghiệm để làm theo.

Địa phương cũng vận động người dân chuyển đổi từ việc nuôi heo thả rông sang chăn nuôi tập trung trong chuồng trại để tiện việc chăm sóc, chích thuốc phòng ngừa dịch bệnh; thay giống heo thông thường bằng heo rừng lai để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ông K’Tẽm, Bí thư Chi bộ thôn 2 cho hay: Thôn có 51 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên kinh tế dần phát triển và vì rất chú trọng công tác giảm nghèo nên đến nay thôn chỉ còn 3 hộ nghèo.

Hiện xã Đoàn Kết có trên 450 hộ dân với gần 1.800 nhân khẩu, trong đó có nhiều hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mạ. Nhờ đổi mới cách làm ăn nên thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng, xã chỉ còn 12 hộ nghèo.

MỚI - NÓNG