Tập huấn xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để nâng cao đời sống nhân dân, cung cấp những kiến thức cho người dân và Đoàn viên, thanh niên vùng biên giới xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với chính quyền, ban ngành địa phương tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2022”.

Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng này có gần 300 người dân sinh sống ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định, Lạng Sơn. Tại đây, các học viên được giới thiệu, trang bị kiến thức về Tổng quan về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Kỹ năng lãnh đạo cộng đồng, vai trò phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng nông thôn mới cũng như những kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Những bài học kinh nghiệm về phát triển hộ kinh tế gia đình gắn với đồi rừng, cách xóa đói, giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Tập huấn xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở Lạng Sơn ảnh 1

Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo cho người dân xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn -Ảnh: Duy Chiến

Tập huấn xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở Lạng Sơn ảnh 2

Đông đảo người dân, trong đó có nhiều người trẻ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng -Ảnh: Duy Chiến

Anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Lạng Sơn là tỉnh miền núi, dân tộc, địa hình đồi núi chiếm phần đa, trình độ dân trí của nhân dân, trong đó có lực lượng trẻ còn hạn chế, chính vì vậy, tổ chức Đoàn tiên phong xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp bà con có những kiến thức cần thiết để vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tổng kết lớp tập huấn, bồi dưỡng này, 100% học viên đã nắm bắt được các nội dung được truyền đạt và trở thành hạt nhân tuyên truyền người thân, hàng xóm, bản làng chung tay xây dựng nông thôn mới một cách bền vững trên tuyến đầu Tổ quốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.