Xà bần chất thành 'núi' ngay cửa vào dự án khu đô thị nghìn tỷ ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người dân bức xúc trước tình trạng đổ thải xà bần bừa bãi ngay tại nơi chính quyền địa phương cắm bảng cấm.

Xà bần chất thành "núi". (Clip: Trương Định)

Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn dẫn vào dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (KV 5, phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn), những “núi” xà bần nằm ngổn ngang, lấn chiếm 1 phần diện tích đường giao thông.

Người dân tại đây rất bức xúc trước tình trạng một số người mang xà bần, phế thải ngang nhiên đổ bừa bãi, khiến môi trường cảnh quan, mỹ quan đô thị trở nên nhếch nhác, ô nhiễm, song không được xử lý dứt điểm.

Xà bần chất thành 'núi' ngay cửa vào dự án khu đô thị nghìn tỷ ở Bình Định ảnh 1

Xà bần chất thành 'núi' ngay bảng cấm đổ. (Ảnh: Trương Định)

“Đường sá bây giờ thì xe chạy bụi bặm, rồi xà bần lớp mới đổ chồng lên lớp cũ, nhìn rất nhếch nhác, ô nhiễm. Lâu lâu cũng thấy xe tới dọn, hốt đi nhưng rồi cũng thấy đổ tiếp”, một người dân khu vực nói.

Xà bần chất thành 'núi' ngay cửa vào dự án khu đô thị nghìn tỷ ở Bình Định ảnh 2

Xà bần đổ ngổn ngang trước cổng dẫn vào dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa. (Ảnh: Trương Định)

Có trụ sở làm việc tại vị trí nêu trên, theo phản ánh của một cán bộ Tỉnh Đoàn Bình Định, tình trạng đổ thải xà bần diễn ra rất ngang nhiên. Thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã 4 lần gửi văn bản tới UBND phường Quang Trung và TP. Quy Nhơn, nhưng chưa thấy có biện pháp xử lý hiệu quả.

Lắp camera phạt nguội

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP. Quy Nhơn) cho biết, địa phương thường xuyên ra quân xử lý, tuy nhiên, những trường hợp này lén lút đổ thải nên rất khó trong việc xử lý.

Địa phương cũng tuyên truyền người dân không được đổ thải bừa bãi, đồng thời, giao cho khu phố để kiểm tra xử lý nếu phát hiện.

Xà bần chất thành 'núi' ngay cửa vào dự án khu đô thị nghìn tỷ ở Bình Định ảnh 3

Xà bần chất thành "núi" trước cơ quan Tỉnh Đoàn Bình Định. (Ảnh: Trương Định)

Theo bà Yến, lượng xà bần được mang tới đổ thải tại vị trí nêu trên từ rất nhiều nơi trên địa bàn TP. Quy Nhơn tập trung về.

Về hướng xử lý trong thời gian tới, Chủ tịch UBND phường Quang Trung Nguyễn Thị Hải Yến cho hay, dự kiến trong tháng 8 tháng này, phường sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn tiến hành lắp đặt camera để truyền hình ảnh về phường theo dõi để xử phạt theo quy định, theo hình thức phạt nguội.

Bà Yến cũng cho biết, thời gian qua, phường xử phạt 2 trường hợp liên quan việc đổ thải xà bần bừa bãi này. Hiện, địa phương đang giao công an xác minh 1 trường hợp khác liên quan sự việc này để tiến hành xử lý.

MỚI - NÓNG