Có 76 kết quả :

Bờ biển Quảng Ngãi bị rác thải 'nuốt chửng' sau mưa lớn

Bờ biển Quảng Ngãi bị rác thải 'nuốt chửng' sau mưa lớn

TPO - Mưa lớn trong nhiều ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo hàng tấn rác thải tấp vào bờ biển dài gần 300m ở thôn An Vĩnh (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.
Nhếch nhác Công viên Thủ Lệ Hà Nội

Nhếch nhác Công viên Thủ Lệ Hà Nội

TPO - Công viên Thủ Lệ là một trong những công viên nổi tiếng và thu hút lượng lớn khách tham quan ở Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công viên đang dần xuống cấp, nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trải nghiệm của người dân. 
Thượng thành Huế hóa rừng hoang sau di dân lịch sử

Thượng thành Huế hóa rừng hoang sau di dân lịch sử

TPO - Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế triển khai từ năm 2019. Đến nay, hàng nghìn hộ dân đã an cư ở nơi mới, còn nơi cũ là khu di tích Thượng thành vẫn chưa được chỉnh trang, trở nên nhếch nhác, ô nhiễm môi trường và dần trở thành khu rừng hoang.
Hoang phế Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế

Hoang phế Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng truyền thống Huế

TPO - Sau nhiều năm hoạt động, mặt bằng cho người dân sử dụng bị thu hồi, Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề đúc đồng Huế (một nghề truyền thống nổi tiếng tồn tại qua hàng trăm năm trên đất cố đô) tọa lạc tại phường Phường Đúc rơi vào tình trạng hoang phế, gây lãng phí đầu tư ngân sách của Nhà nước.
Hiểm họa tại ‘nghĩa địa tàu cá’ ở Quảng Ngãi

Hiểm họa tại ‘nghĩa địa tàu cá’ ở Quảng Ngãi

TPO - Làm ăn thua lỗ, hàng chục tàu cá tiền tỷ của ngư dân xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hiện đang neo đậu ở cửa sông Phú Thọ chờ thanh lý trả nợ ngân hàng đã xuống cấp, hư hỏng và chìm, ảnh hưởng rất lớn đến việc ra vào neo đậu tàu thuyền tại cửa biển này.
Nhiều cọc sắt lởm chởm, miệng hố, cống thoát nước lộ thiên trong dự án 5.000 tỷ ở Bình Định

Nhiều cọc sắt lởm chởm, miệng hố, cống thoát nước lộ thiên trong dự án 5.000 tỷ ở Bình Định

TPO - Dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa (gọi tắt Khu đô thị hồ Phú Hòa) có tổng diện tích hơn 300ha, vốn 5.000 tỷ đồng, được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 từ tháng 7/2015, thế nhưng sau nhiều năm triển khai vẫn chỉ là bãi đất hoang hóa, nhiều hạng mục công trình dang dở, mất an toàn.