![]() |
Ông Lê Thạnh (63 tuổi, ở Quảng Nam) tạo tác hàng trăm tác phẩm bonsai ngược. Ảnh: Hoài Văn. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Khu ban công và sân thượng rộng khoảng 80 m2 được ông dùng làm không gian sáng tạo, trưng bày khoảng 100 chậu bonsai ngược. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Các loại cây cảnh đa dạng như mai chiếu thủy, linh sam trắng, tím, hồng ngọc, kim quyết, lộc vừng, hoa giấy… Điều đặc biệt là những gốc bonsai này được chúc ngược xuống nhưng được tạo tác độc đáo từ bàn tay nghệ nhân tài hoa. Chậu cho bonsai ngược có thể là lu, lộc bình, chai rượu… phù hợp với từng dáng, thế cây. |
![]() |
Ông Thạnh và chậu bonsai 2 ngang 1 ngược. |
Khi theo đuổi đam mê của mình ông đã chiêm nghiệm được nhiều điều từ những gốc bonsai ngược. “Ở đời dẫu có khăn đến mấy, thậm chí không thể nhưng nếu quyết tâm vẫn có thể. Có ai nghĩ một cây như vậy mà có thể sống, nhưng không những sống mà sống rất đẹp – ông Lê Thạnh, chia sẻ.
![]() |
Theo ông, nghệ thuật bonsai kinh điển quan niệm bonsai là nghệ thuật tái hiện hình tượng cây cối từ thiên nhiên vào trong tác phẩm. Nếu như trong thiên nhiên có những cây cổ thụ đơn lẻ cao dong dỏng, những cây bị xô nghiêng hoặc những cây mọc ở triền núi, do tác động của tự nhiên cây phải cong vòng xuống dưới… Những cây đó không những sống được mà sống đẹp. |
![]() |
Ai đến thăm cũng phải trầm trồ trước vườn bonsai ngược đẹp, độc của ông. |
![]() |
Một góc xanh trên sân thượng của ông Thạnh. |
![]() |
Đến nay, nhiều người gọi ông là “vua" bonsai ngược, dị nhân bonsai ngược. Năm 2020 ông Lê Thạnh được được xác lập kỷ lục là Người sáng tạo tác phẩm bonsai ngược nhiều nhất Việt Nam. |
![]() |
Ngôi nhà nằm giữa thành phố Tam Kỳ của ông Lê Thạnh nổi bật bởi cây xanh. |