Vụ nổ súng vào quán bò tơ Dã Chiến: Bị cáo bị bắt ngay tại tòa

TPO - Sau khi Hội đồng xét xử tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Tiến bị bắt ngay tại Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt để đảm bảo thi hành án.
Vụ nổ súng vào quán bò tơ Dã Chiến: Bị cáo bị bắt ngay tại tòa ảnh 1

Hiện trường vụ Nguyễn Văn Tiến dùng súng tự chế bắn vào quán bò tơ Dã Chiến. Ảnh cắt từ clip

Ngày 10/8, Tòa án Nhân dân TP Đà Lạt mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, ngụ xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, Nam Định) 18 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát cùng cấp, Nguyễn Văn Tiến làm thuê ở quán bò tơ Đà Lạt 118 (địa chỉ số 118 đường Hùng Vương, phường 11, TP Đà Lạt). Bên cạnh quán bò tơ Đà Lạt là quán bò tơ Dã Chiến (116 đường Hùng Vương, do ông Trần Thế Hùng làm chủ), được ngăn cách với nhau bằng vách tôn.

Vào khoảng 6h ngày 7/5/2022, để giải quyết mâu thuẫn với quán bò tơ Dã Chiến, Tiến lấy một súng tự chế đi vào bếp của quán bò tơ Đà Lạt 118, đến vách tôn ngăn giữa hai quán, đưa đầu súng vào khoảng hở hướng sang quán bò tơ Dã Chiến rồi bóp cò.

Lúc này trong quán bò tơ Dã Chiến có một đầu bếp nhưng viên đạn không gây thiệt hại về người mà trúng chiếc tủ lạnh bảo quản thực phẩm.

Sau khi gây ra vụ việc trên, Tiến cất súng vào nhà vệ sinh phía sau quán, rồi quay lại làm việc.

Phát hiện tài sản bị hư hại, ông Hùng đã trình báo cơ quan chức năng. Khi bị triệu tập đến cơ quan công an, Tiến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu giữ khẩu súng tự chế nói trên.

Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho Nguyễn Văn Tiến được tại ngoại.

Sau khi tiến hành xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến 18 tháng tù giam, Hội đồng xét xử ra lệnh bắt bị cáo ngay tại tòa để đảm bảo việc thi hành án.

Được biết, giữa hai quán nhậu nói trên không ít lần xảy ra cãi vã, xô xát; gây mất an ninh trật tự.

MỚI - NÓNG
Học sinh bậc THPT thường gặp nhiều khó khăn, áp lựcẢnh: PV
Học sinh bối rối chọn ngành nghề
TP - Học sinh THPT ở độ tuổi nhạy cảm, dễ tổn thương và gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp cũng như chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và hỗ trợ tư vấn, điều trị kịp thời.