Nguyên Phó chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Lạt bị đề nghị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổ chức đấu giá nhà bất chấp các quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho người phải thi hành án, nguyên Phó chi cục Thi hành án dân sự Đà Lạt bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố.
Nguyên Phó chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Lạt bị đề nghị truy tố ảnh 1

CQĐT Viện KSND tối cao bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thiện

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã đề nghị Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thiện (50 tuổi), nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Đà Lạt, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng kèm bản kết luận điều tra của vụ án này đến Vụ 6.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, vào năm 2009, vợ chồng bà Đỗ Thị Vân Hồng (TP Đà Lạt) phải thi hành 8 quyết định thi hành án với số tiền hơn 318 triệu đồng.

Để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, ngày 18/8/2009, Chi cục THADS TP Đà Lạt tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản là căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực (phường 4, TP Đà Lạt) của vợ chồng bà Hồng. Thế nhưng, mãi đến ngày 11/5/2018, Chi cục mới thông báo việc xử lý kê biên căn nhà này; đồng thời thông báo đấu giá vào ngày 14/6/2019.

Nguyên Phó chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đà Lạt bị đề nghị truy tố ảnh 2

Căn nhà 21A Nguyễn Trung Trực, TP Đà Lạt

Từ ngày 15 - 17/5/2019, vợ chồng bà Hồng tất bật gom góp, vay mượn rồi mang hơn 318 triệu đồng đến Chi cục THADS TP Đà Lạt, gặp ông Nguyễn Ngọc Thiện (chấp hành viên) để nộp, nhưng ông này không nhận.

Sau nhiều lần gặp gỡ, đến ngày 22/5, ông Thiện mới nhận hơn 318 triệu đồng (án phí và tiền gốc phải thi hành án). Riêng số tiền lãi phát sinh sau nhiều năm, ông Thiện từ chối nhận với lý do “chưa tính toán xong”. Trước tình hình đó, bà Hồng phải tự tìm đến các “chủ nợ” để thương lượng và thanh toán khoản tiền lãi phát sinh.

Mặc dù bà Hồng đã nộp đủ số tiền phải thi hành án nhưng thật bất ngờ, 3 tuần sau, ông Thiện vẫn bán đấu giá nhà và đất của bà tại số 21A Nguyễn Trung Trực, tài sản đã kê biên thi hành án trước đó.

Quá bức xúc, bà Hồng đã làm đơn tố cáo hành vi này của ông Thiện, trong đó có tình tiết: Trong thời gian căn nhà bị kê biên, ông Thiện hai lần tới nhà đề nghị bà bán căn nhà với giá thương lượng 1,1 tỷ đồng, sau đó nâng lên 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng bà một mực từ chối vì giá trị của ngôi nhà thời điểm đó khoảng 3,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận đơn tố cáo, CQĐT Viện KSND tối cao đã cử cán bộ đến TP Đà Lạt điều tra, thu thập chứng cứ, giám định các tài liệu liên quan.

Ngày 10/10/2022, CQĐT Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thiện để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Ba ngày sau, CQĐT Viện KSND tối cao đã bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thiện để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.