Vụ nổ rung chuyển Thiên Tân: Có thể do cứu hỏa sai

Hàng ngàn ô tô bị cháy trơ khung do tác động của hai vụ nổ ở Thiên Tân. Ảnh: China Daily
Hàng ngàn ô tô bị cháy trơ khung do tác động của hai vụ nổ ở Thiên Tân. Ảnh: China Daily
TP - Trung Quốc hôm qua lên tiếng bảo vệ những lính cứu hỏa đã phun nước vào nhà kho chứa hóa chất dễ bay hơi khi xảy ra cháy nổ ở thành phố Thiên Tân. Các chuyên gia cho rằng, hành động của lính cứu hỏa có thể đã gây ra hai vụ nổ lớn gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng.

Truyền hình CCTV ngày 14/8 đưa tin, thêm 4 lính cứu hỏa được xác nhận đã tử vong và 13 người vẫn mất tích. Hãng thông tấn Xinhua trước đó đưa tin, 66 lính cứu hỏa nằm trong số hàng trăm người phải nhập viện. Hơn chục lính cứu hỏa nằm trong số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ nổ tại thành phố cảng miền đông bắc Trung Quốc đêm 12/8. Tính đến đêm 14/8, có 56 người thiệt mạng (trong đó có 21 lính cứu hỏa), 721 người bị thương, trong đó 58  người bị thương nặng.

Đến hôm qua, những cột khói lớn vẫn bốc lên từ địa điểm ngổn ngang nhiều container chứa hàng, hàng ngàn ô tô bị thiêu rụi và nhiều tòa nhà cháy trơ khung. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 44 người trong đống đổ nát, trong đó có cả lính cứu hỏa.

Được thiết kế để chứa các loại hóa chất nguy hiểm và độc hại, nhà kho chứa chủ yếu các chất amoni nitrat, potassium nitrate và calcium carbide vào thời điểm xảy ra nổ. Xinhua đưa tin, nhiều container trong nhà kho đã bắt lửa trước khi hai vụ nổ xảy ra. Chính phủ Trung Quốc nói rằng, vụ tai nạn lần này mang lại “những bài học cực kỳ sâu sắc”, và cần phải kiểm tra tất cả các kho chứa hóa chất độc hại và chất nổ khắp cả nước, đồng thời truy quét những hoạt động bất hợp pháp nhằm tăng khả năng bảo đảm an toàn công nghiệp.

Hóa chất phản ứng với nước

Reuters dẫn lời các chuyên gia an toàn hóa học cho biết, chất calcium carbide phản ứng với nước tạo thành acetylene, một chất rất dễ phát nổ. Nếu lính cứu hỏa phun nước vào calcium carbide thì nó thể gây ra nổ. Ông Lei Jinde, Phó trưởng ban tuyên truyền của lực lượng cứu hỏa Trung Quốc, nói với trang tin Trung Quốc The Paper rằng, nhóm cứu hỏa đầu tiên đến hiện trường đã sử dụng nước. “Chúng tôi biết có calcium carbide bên trong, nhưng không biết nó ở đâu”, ông Lei nói. “Ở thời điểm đó không ai biết, không phải lính cứu hỏa ngu ngốc”, ông Lei nói, đồng thời cho rằng, khu nhà kho rất rộng và lực lượng cứu hỏa không biết vị trí để calcium carbide chính xác ở đâu.

Reuters dẫn lời ông David Leggett, một chuyên gia về an toàn hóa chất, nói rằng, nổ do acetylene có thể khiến chất amoni nitrat phát nổ. Hai vụ nổ cách nhau khoảng 30 giây, vụ nổ sau lớn hơn vụ nổ trước. “Theo tôi nghĩ, sự có mặt của chất amoni nitrat giúp giải thích rõ hơn mức độ hủy hoại”, ông Leggett nói. Ông Stuart Prescott, giảng viên cấp cao về hóa chất tại ĐH New South Wales (Úc), nói rằng, nước có thể dùng để dập hai loại nitrat, nhưng dập calcium carbide cần phải dùng một loại bột hóa học.

Vụ nổ tại thành phố cảng biển lớn thứ 10 thế giới khủng khiếp đến nỗi những vệ tinh trong không gian và cảm biến động đất cũng ghi nhận được. Các chuyên gia sinh hóa cho biết trên truyền hình Trung Quốc rằng, họ đang đợi công nhân dọn đường đến hiện trường để họ có thể bắt đầu đánh giá ô nhiễm hóa học.

Vài ngàn người dân phải sơ tán đến 10 trường học sau khi các tòa nhà chung cư và nhà của họ bị phá hỏng. Các công ty nước ngoài đang đánh giá thiệt hại trong và xung quanh khu cảng vốn là cửa ngõ vào vùng đông bắc Trung Quốc, nơi thông quan khoảng 40% xe hơi nhập khẩu vào Trung Quốc, Xinhua đưa tin. Nhà sản xuất xe hơi Pháp Renault nói rằng, nhà kho của họ gần bến cảng bị hư hại nghiêm trọng và đánh giá ban đầu cho thấy gần 1.500 chiếc xe của hãng này bị thiêu rụi. Nhiều hãng ô tô Nhật Bản, trong đó có Toyota cho biết cơ sở và xe của họ bị hư hại nhỏ.

Theo Xinhua, chủ nhà kho là Cty Hậu cần quốc tế Ruihai Thiên Tân Cảng. Báo Trung Quốc China Daily đưa tin, quản lý của nhà kho đã bị bắt. Cơ quan an toàn hàng hải Thiên Tân cho biết trong báo cáo tháng 1/2014 rằng, đợt kiểm tra an toàn cách đây 2 năm phát hiện công ty này vi phạm các tiêu chuẩn đóng gói.

Phát hiện hóa chất cực độc gần hiện trường vụ nổ

Gần hiện trường cháy nổ kho hóa chất, nồng độ hóa chất cực độc cyanide cao gấp 8 lần mức cho phép, China Daily dẫn thông báo ngày 14/8của Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc. Thiên Tân đã thành lập 22 trạm giám sát môi trường, trong đó có 5 trạm kiểm tra chất lượng nước. Chính quyền Bắc Kinh nói rằng, vụ nổ không ảnh hưởng chất lượng không khí ở thủ đô (cách Thiên Tân khoảng 150km). Hôm qua, Trung Quốc thông báo sẽ kiểm tra tất cả doanh nghiệp liên quan chất nổ, hóa chất độc hại.

Lính cứu hỏa Yin Yanrong, 25 tuổi, thiệt mạng trong vụ nổ chỉ ít ngày sau khi kết hôn và vợ anh đang mang bầu đứa con đầu lòng. Người dân Thiên Tân bỏ chạy khỏi nhà và ngủ ngoài đường sau khi vụ nổ khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, cửa kính của các tòa nhà vỡ tung và bắn xa vài cây số. 

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.