Vụ ngạt khí tại quán karaoke: Nạn nhân thứ 9 tử vong

TPO - Sau gần một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh đã tử vong lúc 10h sáng nay. Đây là nạn nhân thứ 9 trong vụ ngạt khí tại quán karaoke.
Vụ ngạt khí tại quán karaoke: Nạn nhân thứ 9 tử vong ảnh 1

Hiện trường vụ ngạt khí khiến 12 người thương vong.

Sáng 13/9, tin từ bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh), anh Nguyễn Quốc Khánh, 22 tuổi, trú ở phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, một trong 6 nạn nhân cấp cứu trong vụ ngạt khí ở phòng hát karaoke Queen Club ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh hôm 8/9 đã tử vong vào sáng cùng ngày sau gần một tuần điều trị tích cực.

Anh Nguyễn Quốc Khánh được gia đình đưa từ Bệnh viện Bãi Cháy về nhà riêng lúc 1h30' sáng nay, đến 10 giờ thì tử vong.

Trước đó, các y bác sĩ tại Bệnh viện Bãi Cháy cũng như các chuyên gia ở khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã hết sức nỗ lực để cứu Khánh nhưng trong số 3 nạn nhân đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân Khánh là người yếu nhất và diễn biến ngày càng xấu đi khi không tiếp nhận các biện pháp điều trị. 


Sau gần một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân Nguyễn Quốc Khánh vẫn hôn mê sâu, không có dấu hiệu phục hồi. Đến chiều ngày 12/9, bệnh nhân được bác sỹ xác định sức khỏe đã suy kiệt hoàn toàn, lồng tử đã giãn, tỷ lệ tử vong chiếm 90%...

Như vậy, đến nay đã có 9 người chết trong vụ ngạt khí tại quán Bar Queen Club. Trong 6 nạn nhân được đưa đi cấp cứu đã có 3 người tử vong là Nguyễn Văn Kỷ, Phạm Việt Chương và Nguyễn Quốc Khánh...

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.