TPO - Khi các nhà báo không gian quân sự phương Tây đổ về Colorado trong tuần này, một tin sốt dẻo đã được nhà báo Theresa Hitchens công bố: Lầu Năm Góc đang tranh luận về việc có tiết lộ về sự tồn tại của một vũ khí không gian tối mật hay không, nhưng quá trình này đã bị trì hoãn bởi việc Mỹ rút khỏi Afghanistan.
TPO - Quân đội Mỹ và Anh vừa cáo buộc Nga tiến hành thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh trên không gian hồi đầu tháng này, nói rằng một vệ tinh Nga đã phóng thích một vật thể có khả năng nhắm mục tiêu vào vệ tinh, theo CNN
TPO - Mỹ, Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đang phát triển vũ khí mới đe dọa các chuỗi vệ tinh của các cường quốc khác. Vũ khí chống vệ tinh rất hữu ích không chỉ làm tê liệt năng lực của kẻ thù trên chiến trường, chúng còn đe dọa các ứng dụng không gian dân sự.
TPO - Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) đã bắt đầu vận hành một hệ thống vũ khí tấn công mới, phiên bản nâng cấp của hệ thống gây nhiễu liên lạc vệ tinh trên mặt đất. Hệ thống gây nhiễu thông tin liên lạc lần đầu tiên được Không quân Mỹ sử dụng vào năm 2004 và nhiệm vụ này đã được chuyển sang binh chủng mới nhất của quân đội Mỹ.
TP - Ấn Độ vừa bắn hạ một trong các vệ tinh của nước này trong khu vực Quỹ đạo tầm thấp của trái đất với một tên lửa vũ trụ, theo lời thủ tướng Narendra Modi. Đây là lần đầu tiên New Delhi thử nghiệm thành công tên lửa không gian, một đột phá của công nghệ quân sự của Ấn Độ.
Trong bài viết mới đây đăng trên Tạp chí Mỹ The National Interest , cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan Tình báo và An ninh Canada J. Michael Cole đã đưa ra bảng danh sách 5 loại vũ khí có ảnh hưởng lớn đến việc tiến hành các hoạt động quân sự trong vài thập kỷ tới.
Năm 2007, Trung Quốc bắn hạ vệ tinh dự báo thời tiết Phong Vân-1C bằng tên lửa. Dù Bắc Kinh tuyên bố đây là hoạt động bình thường nhằm dọn dẹp những vệ tinh hư hỏng nhưng nhiều bên đã “giật mình”.