Vụ bán “suất đỗ” giá 30 triệu đồng: Các cơ quan chức năng nói gì?

Vụ bán “suất đỗ” giá 30 triệu đồng: Các cơ quan chức năng nói gì?
TP - Ông Trần Kỳ Rơi, Phó giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk cho biết: "Tôi đã đọc cả 3 bài báo của Tiền phong về những sai phạm tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đăk Lăk. Diễn biến như vậy chứng tỏ những điều báo nêu là chính xác, có căn cứ.

>> Mua “suất đỗ” giá 30 triệu đồng
>> Vụ bán "suất đỗ" 30 triệu đồng: Sẽ sớm xử lý
>> “Tôi thấy mình không làm tròn nhiệm vụ”

Công an tỉnh tiến hành điều tra hơn 1 tháng nay nhưng cần thêm một thời gian nữa mới có thể hoàn tất kết luận được. Quan điểm của chúng tôi là phải điều tra nhanh chóng, khẩn trương giải quyết và xử lý nghiêm theo đúng pháp luật."

Chúng tôi không làm như thầy Lai

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk cho biết: "Tôi đã mười mấy năm là Trưởng phòng Đào tạo đồng thời là Trưởng ban thư ký Hội đồng Tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật là trường thi tuyển, còn trường Cao đẳng Sư phạm Đăk Lăk là trường xét tuyển.

Vì vậy, với Cao đẳng Sư phạm, các môn năng khiếu chỉ là môn thi thêm sau khi đạt các tiêu chuẩn khác về văn hóa, có thể tham khảo “Những điều cần biết về Quy chế tuyển sinh năm 2006” để hiểu cho rõ.

Sao có thể so sánh cách làm với nhau được. Việc vừa ôn thi luyện thi thì quy chế không cấm, nhưng nhà quản lý phải biết phòng xa để tránh, bởi hễ phát sinh vấn đề sai trái thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trường CĐSPĐL không hề có kiểu vừa luyện vừa ra đề, chấm thi khép kín như thế, trong trường cũng không mở lò luyện thi. Kỳ tuyển sinh 2006 vừa rồi, trước giờ G nghe PA 25 báo trong Hội đồng tuyển sinh có thầy có luyện thi riêng, tôi cho họp ngay và đề nghị các thầy này vui lòng nghỉ để bảo đảm kỳ thi diễn ra bình thường.

Cần phải thanh tra toàn diện

Ông Trần Ngọc Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT Đăk Lăk nói: "Đáng tiếc là văn bản báo cáo đầu tiên của Công an với UBND tỉnh đã có ngay sau kỳ thi tuyển sinh, nhưng nó đã bị bỏ quên suốt một tháng, đến khi Sở GD-ĐT họp về việc này thì sinh viên đã nhập học.

Trong cuộc họp chị Nghiêm Thanh Thủy, Phó phòng PA25, Công an tỉnh đã có ý kiến rất gay gắt về việc có đường dây chạy điểm rất tiêu cực trong kỳ tuyển sinh Âm nhạc, nếu xử lý chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.

Quan điểm của tôi là đành tạm thời để cho các em lên lớp bình thường, khi điều tra ra SV nào liên quan đến đường dây chạy điểm chắc chắn em đó sẽ bị buộc thôi học.

Với cách nói loanh quanh, tránh né của thầy Lai trong bài phỏng vấn mà Tiền phong đã đăng, tôi hiểu kiểu tuyển sinh vi phạm quy chế của trường CĐ VHNT Đăk Lăk đã diễn ra từ lâu nhưng mãi đến bây giờ mới bị phát hiện xử lý .

Tôi cho rằng trường CĐ VHNT Đăk Lăk cần phải được liên ngành nhanh chóng tổ chức thanh tra toàn diện trong thời gian tới."

Hoàng Thiên Nga
(thực hiện)

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.