Vợ trẻ muốn ly hôn, quay về cùng tình cũ vì 'lỗi' nhiều quý ông phạm phải

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Song nếu cứ quanh quẩn với ý nghĩ hi sinh vì con, rồi nhẫn nhịn đến mức nhẫn nhục để sống cùng chồng cho con có đủ bố, đủ mẹ thì chị thử hình dung xem chị có được chồng coi là vợ, là mẹ của con trai hay trong mắt anh ấy chị chỉ là người đàn bà giữ nhà, nội trợ và trông con cho anh ấy?

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Ngày đầu tiên đi làm, vợ cay đắng chứng kiến chồng ôm bồ trẻ vào khách sạn, em nghĩ mọi sự rắc rối, căng thẳng đe dọa đạnh phúc hôn nhân của gia đình chị là do chồng chị gây ra chứ chị không có lỗi.

Vì vậy nếu chị xét thấy tình yêu với chồng không đủ để giữ chân chị bình yên trong tổ ấm đang dần nguội lạnh của vợ chồng chị thì hãy mạnh dạn nói lời chia tay với chồng càng sớm càng tốt.

Vẫn biết rằng điều day dứt, băn khoăn của chị lúc này là lo cho cậu con trai đầu lòng mới được 2 tuổi của vợ chồng chị sẽ phải chịu cảnh thiệt thòi khi bố mẹ đường ai nấy đi.

Song nếu cứ quanh quẩn với ý nghĩ hi sinh vì con, rồi nhẫn nhịn đến mức nhẫn nhục để sống cùng chồng cho con có đủ bố, đủ mẹ thì chị thử hình dung xem chị có được chồng coi là vợ, là mẹ của con trai hay trong mắt anh ấy chị chỉ là người đàn bà giữ nhà, nội trợ và trông con cho anh ấy?

Tỉnh táo đi chị, dũng cảm lên, đừng bỏ lỡ cơ hội được sống là chính mình. Còn chuyện chị có nên trở lại với tình cũ hay không thì chị tự suy xét và làm theo sự mách bảo của con tim mình.

Mong mọi chuyện được giải quyết êm xuôi để chị sớm có cuộc sống như chị hằng mong, chúc chị may mắn.

MỚI - NÓNG