Virus Zika vô cùng nguy hiểm xuất hiện tại châu Âu

WHO cảnh báo virus Zika khiến não nhỏ có thể lan khắp châu Mỹ. Ảnh: AP
WHO cảnh báo virus Zika khiến não nhỏ có thể lan khắp châu Mỹ. Ảnh: AP
TPO - Một công dân Đan Mạch được phát hiện dương tính với virus Zika sau khi trở về từ Trung và Nam Mỹ.

Hãng tin Reuters sáng nay 27/1 dẫn thông báo của cơ quan y tế Aarhus, thành phố lớn thứ hai của Đan Mạch cho biết, virus Zika được phát hiện trong một công dân nước này, người vừa có chuyến du lịch tới các nước Trung và Nam Mỹ.

Cơ quan y tế thành phố Aarhus cho biết đang tiến hành cách ly người bệnh và tiến hành các nghiên cứu và chữa trị cần thiết đối với bệnh nhân nhiễm virus nguy hiểm này.

Trước đó vào hôm qua 26/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo virus Zika khiến não nhỏ có thể lan khắp châu Mỹ.

Theo WHO, virus Zika gây các triệu chứng như sốt nhẹ, viêm màng kết và đau đầu đã xuất hiện ở 21 quốc gia vùng Caribe, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. 

Virus Zika chính là loại virus có liên hệ tới việc hàng nghìn trẻ em sinh ra với bộ não nhỏ bất thường vì mẹ nhiễm virus lúc mang thai.

Tình trạng trầm trọng đến mức một số quốc gia đã khuyến cáo phụ nữ không mang bầu trong thời gian này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG