Có 154 kết quả :

Tổng Công ty Hàng hải sắp hết lỗ, sẽ phát hành thêm cổ phiếu

Tổng Công ty Hàng hải sắp hết lỗ, sẽ phát hành thêm cổ phiếu

TPO - Dù năm vừa qua Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có lãi lớn, nhưng số lỗ để lại từ năm 2020 lớn, nên tổng công ty này vẫn lỗ lũy kế hơn 800 tỷ đồng. Dự kiến, năm nay công ty sẽ hết lỗ lũy kế và có lãi, đồng thời lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để đầu tư cho đội tàu container.
Loạt doanh nghiệp bị 'cấm cửa' đưa lao động sang Nhật

Loạt doanh nghiệp bị 'cấm cửa' đưa lao động sang Nhật

TPO - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa có văn bản gửi Tổ chức thực tập kỹ năng Nhật Bản (OTIT) về việc đưa 8 doanh nghiệp ra khỏi danh sách các đơn vị được cấp phép đưa lao động sang Nhật làm việc, đồng thời đưa một số doanh nghiệp vào diện giám sát do có tỷ lệ thực tập sinh bỏ trốn cao.
Các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Bắt tạm giam giám đốc công ty con thuộc Vinalines

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Xuất khẩu lao động hàng hải Vinalines (Vinalines MMS) và các đơn vị liên quan.
Kiểm tra chức năng xe

Thương nhân, thương hiệu và căn tính Việt

TP - Thưa học giả Nguyễn Trần Bạt. Lâu lắm chúng ta mới có dịp ngồi với nhau. Còn nhớ đã lâu, ông từng ngỏ rằng có dịp ông sẽ rành rẽ thêm về thương nhân Việt.  Sắp đến 13/10, ngày Doanh nhân Việt, hôm nay xin phiền ông trở lại vấn đề còn đang để ngỏ ấy… Nhà báo Xuân Ba phi lộ.  
Cảng Quy Nhơn đã được thu hồi về nhà nước. Ảnh minh họa.

Bị tố suất đầu tư cao gấp đôi giá thị trường, cảng Quy Nhơn nói gì?

TPO - Hiệp hội đầu tư tài chính (VAFI) cho rằng, suất đầu tư dự án nâng cấp Bến số 1 cảng Quy Nhơn (Bình Định) quá cao so với giá thị trường. Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn lập luận, dự án đang trong giai đoạn làm thủ tục trình duyệt đầu tư, dự toán xây dựng trên cơ sở định mức của Bộ Xây dựng ban hành.
“Ông lớn” Vinalines tiếp tục lỗ lớn Ảnh: M.Đ

'Ông lớn' Vinalines lỗ 3.600 tỷ đồng

TP - Tính đến 30/6/2019, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) ghi nhận khoản nợ phải trả 17.292 tỷ đồng (nợ ngắn hạn là 10.033 tỷ đồng và nợ dài hạn là 7.259 tỷ đồng). Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Vinalines chỉ đạt 8.748 tỷ đồng, tương đương bằng nửa khoản nợ phải trả.
Vinalines là một trong những DNNN có thương vụ IPO không thành công. Ảnh: Minh Châu

Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, vì sao ế?

TP - Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) không thành công. Số lượng cổ phiếu được nhà đầu tư mua quá ít so với dự kiến. Theo các chuyên gia, sự thất bại do các DNNN này có số nợ lớn, tỷ lệ kiểm soát của nhà nước vẫn còn lớn.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi lại 75% vốn nhà nước tại cảng Quy Nhơn đã bán cho Cty Cp Đầu tư và Khoáng sảng Hợp Thành.

Vụ cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn: Vinalines cũng không muốn bán toàn bộ

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (Bình Định). Theo đó, dù Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã có kiến nghị tiếp tục giữ lại 49% cổ phần tại Công ty CP cảng Quy Nhơn, nhưng Bộ GTVT vẫn trình Thủ tướng và chỉ đạo Vinalines thoái toàn bộ vốn tại cảng này.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Vực dậy Vinalines, thành lập đội tàu thí điểm

TPO - Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho rằng, không phải hàng không, đường bộ, đường thủy hay đường sắt, hàng hải mới là ngành vận tải quan trọng nhất trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.
Các bị cáo tại tòa.

Đề nghị y án tử hình Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm

TPO - Đại diện Viện KSND đề nghị tòa bác kháng án của các bị cáo về tội danh và hình phạt, đồng thời không chấp nhận kháng cáo của mẹ, em gái Giang Kim Đạt về tịch thu, kê biên tài sản. Theo đó, Giang Kim Đạt, Trần Văn Liêm bị đề nghị tuyên y án tử hình.
Vinashin chiếm hơn nửa số nợ của Vinalines

Vinashin chiếm hơn nửa số nợ của Vinalines

TP - Liên quan đến khoản lỗ 20.000 tỷ đồng của Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), ngày 25/11, đại diện Tổng Cty này cho biết: Đây là khoản lỗ cộng dồn trong nhiều năm do thị trường vận tải biển khủng hoảng và phải gánh khoản lỗ trước đây cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin, hiện là Tổng Cty Công nghiệp tàu thủy – SBIC). 
Vinashin “đóng góp” hơn nửa thua lỗ của Vinalines

Vinashin “đóng góp” hơn nửa thua lỗ của Vinalines

TPO - Liên quan đến khoản lỗ cộng dồn 20.000 tỷ đồng, Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đưa ra nhiều nguyên nhân; trong đó, riêng phần “đóng góp” của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (Vinashin) trước đây chiếm hơn 12.000 tỷ đồng.