3 tỷ đồng xây trạm y tế ở tâm lũ Mường La

Đoàn công tác của Vinalines trao tương trưng 3 tỷ đồng để xây dựng trạm xá mới
Đoàn công tác của Vinalines trao tương trưng 3 tỷ đồng để xây dựng trạm xá mới
TPO - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa quyết định ủng hộ 3 tỷ đồng xây dựng mới trạm y tế xã Nậm Păm, huyện Mường La để thay thế cho trạm y tế đã bị lũ cuốn trôi sáng 3/8.

Mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc như: Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu gây lũ quét, lũ ống, ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân, gây sạt lở, ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.

Đến thời điểm này, đã có hàng chục người chết và mất tích... Trận lũ quét kinh hoàng ở Mường La (Sơn La) rạng sáng 3/8 được xem là lớn nhất trong vòng 70 năm qua đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Trước những khó khăn của bà con vùng bị thiên tai tại tỉnh Sơn La, trong hai ngày 3 và 4/8, đoàn công tác của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trực tiếp đến thăm hỏi nhằm chia sẻ kịp thời với bà con, nhất là tại huyện Mường La.

Lãnh đạo Vinalines đã quyết định ủng hộ 3 tỷ đồng để xây dựng mới trạm y tế xã Nậm Păm, huyện Mường La để thay thế cho trạm y tế đã bị lũ cuốn trôi sáng 3/8. Ngày 4/8, đoàn công tác đã trực tiếp trao quà cho các đồng bào xã Nậm Păm với tổng giá trị 150 triệu đồng.

MỚI - NÓNG