Việt Nam phản đối việc máy bay Trung Quốc hạ cánh ở Trường Sa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình
TPO - Việc hai máy bay dân sự cỡ lớn của Trung Quốc hôm 6/1 hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Hôm nay (7/1), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố: “Một lần nữa Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc. Đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định trong khu vực; đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. 
“Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự, không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế, không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp”, Người phát ngôn nói.
Ông Lê Hải Bình tuyên bố Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.
Cùng với Việt Nam, nhiều nước khác cũng đã lên tiếng quan ngại trước hành động này của Trung Quốc.

Phát biểu trong chuyến thăm Philippines, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond hôm nay đã phản đối mọi hành vi hạn chế tự do hàng hải và hàng không ở khu vực tranh chấp trên biển Đông. 

Việc Trung Quốc hôm 6/1 tiếp tục đưa thêm 2 máy bay ra đá Chữ Thập mà nước này cải tạo phi pháp thành đảo với đường băng dài 3.000m trên đó, làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể sẽ áp đặt kiểm soát quân sự khu vực này. 
“Tự do hàng hải và tự do bay không thể đàm phán được”, ông Hammond nói tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario tại Manila. Ông mô tả đối với Anh đây là “lằn ranh đỏ” không quốc gia nào được phép xâm phạm.

Ngoại trưởng Philippines Del Rosario bày tỏ quan ngại, với những chuyến bay thử nghiệm, Trung Quốc đang chuẩn bị cho hành động tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), tương tự như điều Bắc Kinh đã làm trên biển Hoa Đông. 

“Nếu điều này không bị thách thức, Trung Quốc sẽ lấy quan điểm rằng ADIZ có thể được áp dụng và liệu nó được thực hiện trên thực tế hay có chính thức hay không đều là những điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi”, ông Del Rosario nói.

Về vụ kiện mà tòa án trọng tài quốc tế tại La Hay, Hà Lan, đang xét xử, ông Del Rosario khẳng định: “Thắng hay thua, chúng tôi cũng sẽ tuân thủ quy định của luật pháp và mong muốn Trung Quốc cũng làm như vậy”. 
Ông Hammond khẳng định Anh không đứng về bên nào trong tranh chấp, nhưng kêu gọi các bên liên quan giải quyết khác biệt theo luật quốc tế. “Chúng tôi thừa nhận tòa trọng tài và chúng tôi sẽ thừa nhận quyết định của tòa”, ông Hammond nói.
MỚI - NÓNG