Đánh giá về nguy cơ xảy ra hiểm hoạ sóng thần ở Việt Nam, nhiều nhà khoa học đều cho rằng Việt Nam có khả năng xảy ra sóng thần. PGS. TS Nguyễn Ngọc Thuỷ - Viện Vật lý địa cầu - cho biết: Cần thận trọng xem xét lại nhận định không có sóng thần xảy ra ở Việt Nam, vì: Có quá nhiều thay đổi về địa chất, thảm hoạ trong những năm gần đây; những tài liệu nghiên cứu về động đất ở biển gây ra sóng thần tại Việt Nam còn hạn chế.
Viện Vật lý địa cầu đã đưa ra nhận định: Sau trận động đất ngày 26/12/2004 ở Indonesia với độ mạnh của sóng thần là M=8,9 buộc Việt Nam phải nghĩ về động đất ở Tây Bắc Philippines có thể đạt 8,9 độ Richter. Sóng thần do động đất ở đây gây ra có thể uy hiếp bờ biển Việt Nam (vùng từ Thanh Hoá, Nghệ An đến Cà Mau), dù trước đây chưa xác định được động đất cực đại và sóng thần tương ứng.
GS. TS Phạm Hồng Giang -Thứ trưởng Bộ NN&PTNT - đã đề nghị tăng cường kiểm soát các thành phố lớn ven biển, xây dựng hệ thống đê biển tại 28 tỉnh ven biển phía Bắc để ngăn ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại nếu sóng thần ảnh hưởng đến Việt Nam.