Việt Nam có duy nhất ĐH Phenikaa vào TOP 8 'THE Awards Asia 2025'

Từ một ngôi trường non trẻ, ĐH Phenikaa đã vươn lên ghi danh trong bảng vàng của 'THE Awards Asia 2025' với hai đề cử quan trọng, sánh vai cùng các 'gã khổng lồ' như NUS, NTU, PolyU. Câu chuyện về tự chủ công nghệ và đổi mới giảng dạy tại Phenikaa đang truyền cảm hứng mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Từ ngày 22 – 24/4, trong Hội nghị Thượng đỉnh các trường đại học châu Á 2025 (THE Asia Universities Summit 2025), ĐH Phenikaa đã xuất sắc lọt vào TOP 8 giải thưởng THE Awards Asia 2025 – một trong những giải thưởng danh giá và uy tín hàng đầu trong khu vực do Times Higher Education (THE) tổ chức. Đây không chỉ là vinh dự của nhà trường mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại diện duy nhất của Việt Nam và là đại học trẻ nhất trong danh sách đề cử

Năm nay, ĐH Phenikaa là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách đề cử và cũng là trường đại học trẻ nhất góp mặt tại hai hạng mục quan trọng nhất của THE Awards Asia 2025:

Đổi mới Công nghệ hoặc Kỹ thuật số của năm (Technological or Digital Innovation of the Year)

Chiến lược Giảng dạy và Học tập của năm (Teaching and Learning Strategy of the Year)

Đây là minh chứng rõ nét cho nội lực, sự chủ động và tầm nhìn chiến lược dài hạn của Phenikaa trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới giáo dục.

Tự chủ công nghệ - Điểm cộng lớn trong kỷ nguyên số

Tại hạng mục Đổi mới Công nghệ hoặc Kỹ thuật số, ĐH Phenikaa ghi điểm tuyệt đối với việc tự chủ xây dựng toàn bộ hệ thống công nghệ nội bộ, bao gồm: Hệ thống ERP quản trị tổng thể; Cổng an ninh thông minh (Smart Gate); Nền tảng học tập số; Hệ thống thanh toán không tiền mặt.

Việt Nam có duy nhất ĐH Phenikaa vào TOP 8 THE Awards Asia 2025.

Việt Nam có duy nhất ĐH Phenikaa vào TOP 8 THE Awards Asia 2025.

Chiến lược "in-house" – tự phát triển thay vì thuê ngoài – được đánh giá là yếu tố then chốt giúp nhà trường linh hoạt, tối ưu hoá vận hành và đồng bộ mọi hoạt động trong quản trị, đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu và chăm sóc sinh viên.

Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc – từ hơn 300 sinh viên (2019) lên gần 25.000 sinh viên (2024) – hệ thống công nghệ đã đóng vai trò trung tâm giúp quá trình mở rộng được diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và trải nghiệm người học. Riêng trong mùa tuyển sinh 2024, 99% sinh viên phản hồi tích cực về trải nghiệm nhập học trực tuyến.

Đổi mới giảng dạy: Học theo module tích hợp, gắn liền thực tiễn

Tại hạng mục Chiến lược Giảng dạy và Học tập của năm, Phenikaa nổi bật với việc chuyển đổi từ phương pháp dạy truyền thống sang học theo module tích hợp liên ngành, đặc biệt trong khối Khoa học sức khỏe. Sinh viên không chỉ học lý thuyết mà được tiếp cận thực hành sớm, ngay từ năm nhất, tại các: Bệnh viện và phòng khám vệ tinh; Nhà máy sản xuất dược phẩm; Phòng lab hiện đại ngay tại trường.

Sự kiện Bệnh viện ĐH Phenikaa chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2024 cũng là một dấu mốc chiến lược, không chỉ phục vụ cộng đồng mà còn trở thành trung tâm thực tập, thực hành hiện đại dành cho sinh viên ngành Y – Dược.

Khẳng định vị thế cùng các “gã khổng lồ” giáo dục châu Á

Cùng nằm trong top 8 của hai hạng mục giải thưởng này có sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như: ĐHQG Singapore (NUS); ĐH Công nghệ Nanyang (NTU); ĐH Bách khoa Hồng Kông (PolyU); ĐH Chulalongkorn (Thái Lan); ĐH Quản lý Singapore (SMU).

ĐH Phenikaa sánh vai cùng những tên tuổi lớn tại TOP 8 THE Awards Asia 2025.

ĐH Phenikaa sánh vai cùng những tên tuổi lớn tại TOP 8 THE Awards Asia 2025.

Đây là bước tiến ngoạn mục của một trường đại học còn rất trẻ tuổi, cho thấy tầm vóc và tiềm năng của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế.

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Hiệu trưởng ĐH Phenikaa chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi ĐH Phenikaa – đại diện duy nhất của Việt Nam – lọt TOP 8 tại THE Awards Asia 2025. Giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc tự chủ công nghệ, đổi mới số toàn diện và áp dụng phương pháp giảng dạy mang lại trải nghiệm thực tiễn sâu sắc cho người học”.

Ông cũng nhấn mạnh định hướng tương lai của nhà trường: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển, mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu, lan tỏa mô hình ‘smart mini-city’ để đào tạo nên những thế hệ sinh viên sáng tạo, chủ động và đầy khát vọng”.

Cùng chuyên mục

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

TPO - Chiều 14/10, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi làm việc, trao đổi định hướng hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

Khi 10 sinh viên ra trường có 8 bằng Giỏi, Xuất sắc: Cẩn thận tác dụng ngược khi dùng điểm số để khẳng định thương hiệu

TPO - Việc cứ 10 sinh viên ra trường lại có tới 8 - 9 người cầm tấm bằng Giỏi, Xuất sắc ở một số cơ sở đào tạo đang đặt ra câu hỏi lớn về tính thực chất của chuẩn đầu ra và độ phân hóa trong kiểm tra, đánh giá. Theo TS Lê Đông Phương (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam), một số điểm trung bình cao ở cuối khóa không phản ánh được người học đã thay đổi và tiến bộ như thế nào sau 4 năm đại học, nhất là khi các nhà tuyển dụng lớn ngày càng 'cẩn trọng' với danh hiệu trên bằng cấp và tự sát hạch năng lực thực tế của ứng viên.

Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

Hàn Quốc 'báo động đỏ' về tình trạng gian lận sử dụng kính AI trong các kỳ thi

TPO - Trước thực trạng gian lận bằng kính thông minh đang diễn ra trong các kỳ thi đại học, chẳng hạn như các bài thi tự luận, các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với Kỳ thi Năng lực học tập đại học (CSAT), sự kiện chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra.

 'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

'Con ghét bố mẹ' : Vô ơn hay đang khao khát được thấu hiểu?

Đằng sau những lời phản kháng của trẻ có thể không phải sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe. Theo chuyên gia, cha mẹ cần học cách đồng hành, tạo không gian an toàn để con bộc lộ cảm xúc.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn học phí?

Sinh viên Sư phạm được Nhà nước hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt có thể phải bồi hoàn kinh phí nếu không đáp ứng điều kiện công tác trong ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Sư phạm đi du học thạc sĩ ở nước ngoài có phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt không?

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

AI khiến nhiều sinh viên ảo tưởng về năng lực bản thân

Chỉ với vài câu lệnh, sinh viên có thể tạo ra sản phẩm ấn tượng trong thời gian ngắn, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc làm chủ kiến thức và kỹ năng. Theo chuyên gia, doanh nghiệp cần người tạo ra giá trị thực tế, chứ không chỉ biết sử dụng AI.