Vì sao chọn Đà Nẵng là nơi đặt trung tâm hành chính sau sáp nhập với Quảng Nam?

Ngày 26/4, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND TP về đề án liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trong đó, các đại biểu thống nhất thông qua việc hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thành một TP trực thuộc Trung ương, lấy tên gọi là TP Đà Nẵng.

Vì sao chọn tên gọi Đà Nẵng?

Trung tâm chính trị - hành chính sau khi hợp nhất đặt tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng hiện nay. TP Đà Nẵng (mới) có diện tích tự nhiên hơn 11.867 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người và 94 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa).

Quang cảnh kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 26/4.

Theo đề án của UBND TP Đà Nẵng, lý do đề xuất tên gọi Đà Nẵng là thực hiện đúng nguyên tắc lựa chọn tên gọi tại Điều 7 Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 và Quyết định số 759 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, TP Đà Nẵng có tính thương hiệu cao và là đô thị năng động, hiện đại, văn minh, với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Việc lựa chọn tên gọi Đà Nẵng sẽ góp phần khẳng định rõ hơn tầm vóc, vai trò hạt nhân của thành phố, tạo động lực mạnh mẽ để tiếp tục thu hút đầu tư, nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập....

Bên cạnh đó, việc lựa chọn tên thành phố mới là một trong hai tên gọi đã tồn tại trước khi sáp nhập là giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tác động phát sinh đối với người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong việc chuyển đổi giấy tờ, cập nhật thông tin địa lý và các thủ tục hành chính liên quan.

Lý do chọn Đà Nẵng làm nơi đặt trung tâm hành chính

Về lý do đề xuất lựa chọn trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Đà Nẵng, thực hiện đúng nguyên tắc lựa chọn trung tâm chính trị - hành chính tại Quyết định số 759 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đà Nẵng từng là trung tâm hành chính - chính trị trong giai đoạn lịch sử. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, để phù hợp với yêu cầu quản lý hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vào ngày 20/12/1975, Quốc hội khóa V, kỳ họp thứ 2 đã ra quyết định hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, tạo thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, với Đà Nẵng là trung tâm hành chính.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng (mới) vẫn tại tòa nhà số 24 Trần Phú.

TP Đà Nẵng cũng có hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại với hệ thống bến cảng, đường sắt, đường bộ, sân bay kết nối với các vùng và hội nhập quốc tế, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của cả tỉnh mới.

Ngoài ra, Đà Nẵng là đô thị I, có vị trí chiến lược nằm ở trung tâm miền Trung, có hạ tầng hành chính đồng bộ, sở hữu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ nhờ vào cơ sở hạ tầng hiện đại với vị thế là trung tâm du lịch, công nghiệp và dịch vụ quan trọng của khu vực...

Việc chọn TP Đà Nẵng đặt trung tâm hành chính - chính trị sẽ giúp tối ưu hóa các cơ hội phát triển, kết nối các khu vực trong tỉnh và nâng cao khả năng cạnh tranh của thành phố mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế khu vực miền Trung.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, toàn thành phố có 224.259 cử tri đại diện hộ gia đình. Trong đó, có 223.000 cử tri tham gia lấy ý kiến, đạt 99,44%.

Trong số này, có 222.482 cử tri tán thành việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, lấy tên là TP Đà Nẵng, đạt 99,77%.

Đối với cử tri tỉnh Quảng Nam, có 428.270 cử tri đại diện hộ gia đình. Trong đó, 424.060 cử tri tham gia lấy ý kiến, đạt 99,02%. Trong số này, có 421.940 cử tri tán thành việc hợp nhất, đạt 98,52%.