Vận động viên thử nghiệm tính năng 'chống gần gũi' của giường ngủ làng Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Giường bằng bìa cứng ở làng Olympic Tokyo. Ảnh: AP
Giường bằng bìa cứng ở làng Olympic Tokyo. Ảnh: AP
TPO - Một vận động viên người Ireland có tên Rhys McClenaghan đã thử nghiệm tính năng “chống gần gũi” của giường ngủ ở làng Olympic Tokyo, sau khi có thông tin cho rằng ban tổ chức Olympic dựng giường bằng giấy để ngăn các vận động viên quan hệ tình dục.

Tuần trước, làng thể thao rộ lên tin đồn Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) dựng giường bằng giấy bìa chỉ chịu được trọng lượng của một người để ngăn các vận động viên gần gũi trong mùa dịch COVID-19.

Những người lan truyền tin đồn cho biết chiếc giường này vô cùng mong manh, và bất kì chuyển động đột ngột nào cũng có thể khiến giường đổ sập.

Vận động viên thử nghiệm tính năng 'chống gần gũi' của giường ngủ làng Olympic Tokyo ảnh 1

Ảnh: AP

Vận động viên thử nghiệm tính năng 'chống gần gũi' của giường ngủ làng Olympic Tokyo ảnh 2

Ảnh: REX

Vận động viên thử nghiệm tính năng 'chống gần gũi' của giường ngủ làng Olympic Tokyo ảnh 3

Ảnh: AP

Để kiểm chứng thông tin này, vận động viên người Ireland - Rhys McClenaghan đã thử nhảy nhót trên giường xem giấy bìa có chắc chắn không.

Sau khi thực hiện thành công vài cú nhảy mà không làm sập giường, McClenaghan đã tự tin khẳng định những tin đồn về chiếc giường giấy mong manh là “tin giả”.

Nguồn: Twitter

McClenaghan, 21 tuổi, là một trong những vận động viên thể dục dụng cụ được kì vọng sẽ giành huy chương ở nội dung ngựa tay quay.

Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo dự kiến diễn ra vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19.

Thế vận hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 và sẽ được tổ chức mà không có khán giả.

Trước đó, ban tổ chức Olympic Tokyo đã dựng 18.000 chiếc giường bằng bìa cứng trong làng vận động viên. Những chiếc giường này có thể tái chế sau khi sử dụng.

Ban tổ chức Olympic cũng đã phân phát tổng cộng 160.000 chiếc bao cao su cho các vận động viên, nhưng khuyến cáo họ không nên sử dụng để hạn chế nguy cơ lây lan COVID-19.

Ít nhất ba vận động viên Olympic giấu tên đã được phát hiện mắc COVID-19, trong khi năm nhân viên phục vụ thế vận hội, một nhân viên hợp đồng và một nhà báo cũng đã nhận kết quả dương tính vào Chủ nhật.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG