Gần sát ngày khai mạc Olympic, phát hiện một ca COVID-19 trong làng thể thao Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Đài truyền hình NHK hôm nay, 17/7, đưa tin ca mắc COVID-19 đầu tiên đã được phát hiện tại làng vận động viên Olympic ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Theo Sputnik, bệnh nhân là thành viên một đoàn thể thao nước ngoài. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch và giới tính của người bệnh.

Những lo ngại về khả năng bùng phát dịch COVID-19 tại thế vận hội Olympic Tokyo đã xuất hiện trước đó, vào đầu tháng Bảy, khi 8 vận động viên đội bóng bầu dục nữ Kenya bị đưa vào diện “tiếp xúc gần” với một người dương tính cùng đi trên chuyến bay tới Tokyo.

Ngoài ra, một thành viên của đoàn vận động viên Olympic Nigeria cũng đã nhận kết quả dương tính tại sân bay Narita (Nhật Bản) và được cho là đã nhập viện.

Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo dự kiến diễn ra vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại một năm do đại dịch COVID-19.

Thế vận hội dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 và sẽ được tổ chức mà không có khán giả.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG