Olympic Tokyo: Đau đầu với tình trạng VĐV ‘mất tích’ bí hiểm sau khi đến Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
VĐV cử tạ Ssekitoleko
VĐV cử tạ Ssekitoleko
TPO - Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo đang phải đau đầu với những tình huống trớ trêu. Mới nhất, một VĐV cử tạ của đoàn Uganda không lâu sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản đã “mất tích”.

VĐV này có tên Julius Ssekitoleko. Anh không có mặt tại buổi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trưa nay. Theo những người có mặt ở nơi đóng quân của đoàn Uganda thì người ta nhìn thấy anh vẫn xuất hiện tại đây vào nửa đêm hôm qua (15/7) và sau đó không còn liên lạc được với VĐV này nữa. Điện thoại của Ssekitoleko cũng bị tắt nguồn.

Đại diện cảnh sát địa phương cũng đã xác nhận thông tin này và tất cả đang bủa đi tìm kiếm anh. Chưa có xác nhận về việc Ssekitoleko - VĐV cử tạ 20 tuổi - bị mất tích hay anh cố tình trốn khỏi nơi đóng quân, nhưng vụ việc của anh cũng gây ra những vấn đề khiến ban tổ chức đau đầu. Phía Uganda cho hay Ssekitoleko sẽ bị trừng phạt. Anh bị tước suất tham dự Olympic Tokyo và phải lên đường trở về nước ngay ngày 20/7 tới.

Không loại trừ khả năng Ssekitoleko bỏ trốn để tìm cách ở lại Nhật Bản sống như một người nhập cư bất hợp pháp. Đây là điều đã xảy ra khá nhiều trong các kỳ Thế vận hội trước đây. Mới nhất, từng có nhiều thành viên của đoàn Cameroon dự Olympic London cũng bỏ trốn khỏi làng vận động viên.

Với trường hợp của Ssekitoleko, theo nhà chức trách thì cơ hội để anh trốn thoát và sống lâu dài tại Nhật Bản là rất thấp. Bản thân Ssekitoleko cũng khiến uy tín của đoàn thể thao Uganda bị ảnh hưởng trầm trọng sau vụ 2 thành viên của đoàn này bị phát hiện dương tính với COVID-19. Chính vì các ca nhiễm của đoàn này mà đến nay, họ vẫn chưa được nhập làng VĐV.

MỚI - NÓNG