Cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti bị nghi hạ lệnh ám sát Tổng thống Moise

0:00 / 0:00
0:00
Cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AP
Cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise. Ảnh: AP
TPO - Cảnh sát Colomia nghi một cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti có tên Joseph Felix Badio là người đã ra lệnh ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Thông tin tên được cảnh sát trưởng Colombia - Tướng Jorrge Vargas tiết lộ hôm thứ Sáu, 16/7.

Cụ thể, kết quả cuộc điều tra do các nhà chức trách Haiti, Colombia cùng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) tiến hành cho thấy cựu quan chức Badio dường như đã ra lệnh cho các cựu binh Colombia là Duberney Capador và German Rivera ám sát ông Moise.

Mệnh lệnh của ông Badio được đưa ra ba ngày trước vụ tấn công, trong khi Duberney Capador và German Rivera vốn được thuê để làm vệ sĩ.

“Vài ngày trước vụ ám sát 7/7, Joseph Felix Badio, người từng là quan chức của Bộ Tư pháp Haiti, nói với Capador và Rivera rằng họ phải ám sát tổng thống của Haiti”, Tướng Vargas nói. Badio từng làm việc trong đơn vị chống tham nhũng của cơ quan tình báo, nhưng đã bị sa thải vào tháng Năm.

Ông Vargas không cung cấp bằng chứng cũng như các thông tin chi tiết về nguồn gốc thông tin trên.

Capador đã bị bắn hạ trong một cuộc đấu súng với cảnh sát Haiti vài giờ sau khi ông Moise bị sát hại. Rivera vẫn bị cảnh sát Haiti giam giữ, trong khi Badio đang bị truy lùng.

Cũng trong ngày thứ Sáu, cảnh sát trưởng Haiti - Leon Charles cho biết vào thời điểm dinh thự của ông Moise bị tấn công, có 24 cảnh sát đang túc trực bên ngoài. Những người này đã bị thẩm vấn, và một quan chức cảnh sát cấp cao đã bị tạm giam cùng bốn người khác.

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác định được 28 nghi phạm tham gia vụ ám sát ông Moise, trong đó có 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti. Ít nhất 23 người đã bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã tìm thấy manh mối về năm công ty mà họ cho là có thể liên quan đến vụ án.

Theo Al Jazeera, vé máy bay đến Haiti cho các nghi phạm Colombia được mua thông qua một công ty có trụ sở tại Florida (Mỹ). Công ty này có liên quan đến

CTU Security - đơn vị được cho là đã thuê nhóm cựu quân nhâm Colombia đến Haiti làm vệ sĩ.

Thủ tướng lâm thời Claude Joseph khẳng định chính phủ Haiti sẽ đưa những người đứng đằng sau vụ ám sát ra trước toà án công lý.

Một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bắn chết Tổng thống Moise tại nơi ở của ông vào ngày 7/7.

Truyền thông Colombia trước đó đưa tin Thủ tướng lâm thời Claude Joseph đã âm mưu ám sát ông Moise. Đại sứ Haiti tại Colombia - Jean Mary Exil bác bỏ báo cáo này, nói rằng cảnh sát không tìm thấy mối liên hệ giữa ông Joseph và các nghi phạm.

Tang lễ cấp nhà nước cho cố Tổng thống Moise sẽ diễn ra vào ngày 23/7.

Theo Sputnik, Al Jazeera
MỚI - NÓNG