Ông Biden xác nhận cử lính Mỹ đến bảo vệ đại sứ quán ở Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Haiti đứng canh gác khi nhân viên FBI khám xét dinh thự cố Tổng thống Moise. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh Haiti đứng canh gác khi nhân viên FBI khám xét dinh thự cố Tổng thống Moise. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Joe Biden cho biết lính thủy đánh bộ sẽ được cử đến Haiti nhưng chỉ nhằm mục đích bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-au-Prince.

“Chúng tôi chỉ cử lính thủy đánh bộ Mỹ đến đó để bảo vệ đại sứ quán, để đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố”, ông Biden nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, đồng thời khẳng định Washington “chưa có ý tưởng điều quân đến Haiti.”

Trước đó, Nhà Trắng từng nhiều lần loại trừ khả năng Mỹ đưa quân đến Haiti theo yêu cầu của chính phủ lâm thời sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát.

Đáp lại tuyên bố mới nhất của ông Joe Biden, người đứng đầu cơ quan bầu cử Haiti – Mathias Pierre cho biết quốc gia này đang ở trong tình trạng “mong manh”, nên binh sĩ có thể được điều động đến đây để đảm bảo an ninh trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng Chín.

Ông Pierre cũng gợi ý Tổng thống Biden có thể triển khai một chiến dịch lớn hơn thay vì chỉ tập trung bảo vệ đại sứ quán ở Port-au-Prince.

Ngoài việc triển khai lính thủy đánh bộ, Washington đã cử đại diện Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa và các cơ quan liên bang khác đến hỗ trợ chính quyền Haiti trong cuộc điều tra

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thừa nhận “một số sát thủ tham gia vụ tấn công ông Moise” từng được huấn luyện bởi Mỹ khi còn là quân nhân lực lượng vũ trang Colombia.

Chính phủ Haiti cho biết 28 lính đánh thuê nước ngoài đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, trong đó có 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti. Khoảng 20 nghi phạm đã bị bắt giữ, và một số nghi phạm đã bị bắn hạ khi đối đầu với cảnh sát. Ít nhất năm nghi phạm khác vẫn đang chạy trốn.

Cách đây vài ngày, Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ tiết lộ một trong những nghi phạm từng là người cung cấp tin mật cho cơ quan này.

Người đứng đầu nhóm bảo vệ Dinh Tổng thống Haiti – Dimitri Herald – bị bắt giữ hôm thứ Năm như một phần của cuộc điều tra, dù không rõ ông sẽ phải đối mặt với những cáo buộc nào.

Quân đội Mỹ đã được cử đến Haiti nhiều lần trong thế kỷ trước. Các đợt triển khai gần đây nhất chủ yếu liên quan đến hoạt động cứu trợ thiên tai. Năm 1915, lính thủy đánh bộ Mỹ đã đến thủ Port-au-Prince và tiếp tục đóng quân tại đất nước này trong gần 20 năm sau khi một đám đông tức giận lôi Tổng thống Haiti - Vilbrun Guillaume Sam khỏi Đại sứ quán Pháp và đánh ông này đến chết.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.