Vạch trần loạt kịch bản lừa đảo trên không gian mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lừa góp vốn đầu tư bất động sản, lừa mang thai hộ,… là những kịch bản mà các đối tượng đã sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công 4 vụ, bắt 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Thị Tâm (SN 1988, trú phường Nghi Thu, TX Cửa Lò), Lê Sỹ Quang (SN 1988, trú phường Đội Cung, TP Vinh), Nguyễn Thị Thương (SN 1990, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) và Vũ Thị Liễu (SN 1990, trú xã Tân Quang, huyện Ninh Giang, Hải Dương).

Theo đó, để có tiền tiêu xài và đầu tư kinh doanh đa cấp qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối…, các đối tượng đã lợi dụng quan hệ quen biết, đưa ra nhiều thông tin gian dối khác nhau nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vạch trần loạt kịch bản lừa đảo trên không gian mạng ảnh 1

Đối tượng Vũ Thị Liễu

Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, Vũ Thị Liễu đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền thực hiện mang thai hộ giúp một người phụ nữ, từ đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 560 triệu đồng.

Hay với chiêu trò góp vốn để đầu tư bất động sản, Hà Thị Tâm nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng của một người đàn ông trú tại Hà Nội.

Theo Công an Nghệ An, thời gian qua, tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảy ra ở nhiều địa phương. Điểm chung các vụ việc là sự tin tưởng của các nạn nhân với kẻ lừa đảo. Một số người dân cả tin, ham kiếm tiền dễ trở thành “mồi ngon” cho tội phạm trên không gian mạng.

Thậm chí, có trường hợp là cán bộ nhà nước, cán bộ cơ quan thực thi pháp luật… cũng bị lừa qua mạng. Nhiều vụ việc bị hại không khai báo do lo ngại người nhà trách móc hoặc sợ bị mất thể diện.

Vạch trần loạt kịch bản lừa đảo trên không gian mạng ảnh 2

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Hà Thị Tâm

Công an khuyến cáo, người dân cần trau dồi kiến thức về pháp luật, chủ động tìm hiểu các phương thức thủ đoạn của tội phạm thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, đề phòng trước những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao.

Không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản cho người không quen biết. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết.

MỚI - NÓNG