Giả làm chủ buôn gạo, lừa đảo gần 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi dùng lời nói đường mật nhằm đạt được thỏa thuận mua bán gạo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước, nhưng khi nạn nhân đã chuyển tiền thì đối tượng Bùi Văn Tâm (SN 1986), trú tại xóm 8, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cắt liên lạc, biến mất.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa quyết định khởi tố, tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Tâm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả làm chủ buôn gạo, lừa đảo gần 1 tỷ đồng ảnh 1

Đối tượng Bùi Văn Tâm (bìa phải) nghe lệnh bắt tạm giam, khởi tố bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, Tâm đã liên kết làm ăn buôn bán hàng gạo với một người phụ nữ tên B. ở Cao Bằng với tổng số tiền hàng 1 tỷ 673,8 triệu đồng. Để lấy được hàng, Tâm yêu cầu bà B. chuyển trước 900 triệu đồng đặt cọc và sẽ nhận được hàng ngay hôm sau. Tin tưởng, bà B. đã chuyển tiền theo yêu cầu song không thấy hàng cũng như hồi âm của đối tác. Nạn nhân liên lạc nhiều lần song không thành công do đối tượng Tâm cắt điện thoại di động, rời khỏi địa phương.

Nhận thấy đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà B. làm đơn tố cáo gửi Công an tỉnh Cao Bằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc, điều tra làm rõ, tiến hành bắt giữ đối tượng Bùi Văn Tâm. Hiện nay, vụ việc đang được Công an tỉnh Cao Bằng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG