Vắc-xin COVID bắt đầu phát huy tác dụng ở Malaysia, 50% dân số Campuchia được tiêm đủ liều

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Số ca COVID-19 phải nhập viện và chăm sóc đặc biệt tại các bang có tỉ lệ tiêm chủng cao ở Malaysia đã giảm rõ rệt, cho thấy vắc-xin đang dần phát huy tác dụng trước sự lây lan của biến thể Delta.

Theo thống kê của Worldometers trong vòng một tuần trở lại đây, số ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày ở Malaysia lên tới khoảng 20.000 ca. Riêng ngày 12/8, con số này chạm mốc kỉ lục 21.668 ca.

Tuy nhiên, số ca COVID-19 phải nhập viện và chăm sóc đặc biệt đã giảm rõ rệt ở những khu vực có ít nhất 40% dân số trưởng thành được tiêm đủ liều vắc-xin.

Số nhân viên y tế mắc COVID-19 nặng cũng rất thấp. Tổng cộng, 6.718 y bác sĩ được tiêm đủ hai mũi vắc-xin đã mắc COVID-19, chiếm 2,94% trong tổng số 248.874 nhân viên y tế đã tiêm chủng. Hầu hết những người này đều chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng dù làm việc trong môi trường có nồng độ virus cao.

“Điều này chứng tỏ việc tiêm chủng đang dần phát huy tác dụng”, người đứng đầu cơ quan y tế Malaysia - Noor Hisham Abdullah nói. “Ở các bang khác nơi tốc độ tiêm chủng chậm hơn, số ca nhập viện vẫn chưa giảm.”

Tại Campuchia, biến thể Delta đã lan đến hầu hết các tỉnh thành, trừ Takeo, Kep và Kratie. Mỗi ngày Campuchia có khoảng 500 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên tới gần 89.000 ca.

Tờ KhmerTimes nhận định Campuchia đang nhanh chóng tiến tới ngưỡng miễn dịch cộng đồng khi có hơn 8,9 triệu người đã được tiêm vắc-xin ngừa COVID-19. 7,11 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi (trên tổng dân số 16 triệu dân).

Để hạn chế nguy cơ lây lan của biến thể Delta từ nước ngoài, hơn 200.000 nhân viên tuyến đầu ở bảy tỉnh có biên giới với Thái Lan đã được tiêm liều vắc-xin thứ ba của AstraZeneca. Hơn 560.000 người sống ở các khu vực xa xôi hẻo lánh cũng đã được chủng ngừa bằng vắc-xin Johnson & Johnson (loại vắc-xin chỉ cần một mũi để đạt được miễn dịch).

Kể từ khi chiến dịch tiêm chủng cho nhóm 12-17 tuổi bắt đầu ngày 1/8, gần nửa triệu trẻ em đã được tiêm vắc-xin Sinovac, chiếm 25% của mục tiêu hai triệu người. Việc này sẽ tạo tiền đề để các học sinh trở lại trường vào tháng Chín, tháng Mười.

Tại Thái Lan, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vẫn ở mức cao (hơn 20.000 ca/ngày), và chạm mốc kỉ lục 23.418 ca (ngày 13/8). Đến thời điểm hiện tại, quốc gia 70 triệu dân này đã tiêm được 22,5 triệu liều vắc-xin chủ yếu cho ba nhóm đối tượng dễ mắc bệnh gồm người cao tuổi, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai từ 12 tuần trở lên.

Người đứng đầu cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan - Opas Karnkawinpong cho biết trong tháng này, hơn 10 triệu liều vắc-xin (gồm bốn triệu liều Sinovac và sáu triệu liều AstraZeneca) sẽ được phân phối trên toàn quốc nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng.

Tại Lào, số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục tăng nhanh với thêm 198 ca được ghi nhận ngày 15/8, nâng tổng số ca bệnh vượt mốc 10.000 ca. Trong số các ca mắc mới, có 12 ca trong cộng đồng và 186 ca nhập cảnh. Chương trình tiêm chủng của Lào đang tiến triển tốt, với hơn 1,7 triệu người đã được tiêm một liều vắc-xin (đạt 23,17% dân số), và hơn 1,4 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi (tương đương 20,17% dân số).

Theo Khmer Times, Bangkok Post, Vientiane Times
MỚI - NÓNG