Ukraine tuyên bố bắn hạ khoảng 30 tên lửa, máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine ngày 2/6 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hơn 30 tên lửa và máy bay không người lái trong đêm.

Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của Kiev, cho biết đây là đợt tấn công thứ sáu vào thủ đô Ukraine trong sáu ngày qua.

Giới chức Kiev cáo buộc trên Telegram rằng Nga đã phóng máy bay không người lái và tên lửa hành trình cùng lúc.

“Theo thông tin sơ bộ hơn 30 mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau đã bị lực lượng phòng không phát hiện và phá hủy trong không phận phía trên và xung quanh Kiev", họ cho biết trong một tuyên bố.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko đã báo cáo về hai đợt tấn công riêng biệt, nhưng cho biết không có cuộc gọi nào đến dịch vụ cứu hộ.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Cảnh báo không kích đã được đưa ra trên toàn quốc, nhưng sau đó được gỡ bỏ.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.