Tổng thống Zelensky thúc giục EU, NATO kết nạp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/6 nhấn mạnh Kiev cần được kết nạp vào cả Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong năm nay.
Tổng thống Zelensky thúc giục EU, NATO kết nạp Ukraine ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Moldova hôm 1/6. Ảnh: AP

“Nga e dè NATO”, ông Zelensky lập luận tại hội nghị thượng đỉnh của Cộng đồng Chính trị châu Âu, được tổ chức tại Bulboaca (Moldova). Ông cáo buộc Mátxcơva “chỉ thị uy trước những quốc gia ở bên ngoài không gian an ninh chung”, hoặc bỏ lại phía sau “những cuộc xung đột đóng băng” như Transnistria.

Do đó, mọi quốc gia châu Âu có biên giới với Nga “nên trở thành thành viên của EU và NATO”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng việc kết nạp Kiev sẽ là một dấu hiệu gửi đến Moldova và Georgia. Ukraine nộp đơn xin gia nhập EU hồi tháng 2/2022. Sau đó, Moldova và Georgia có động thái tương tự vào đầu tháng 3.

“Nếu ngay cả người Ukraine, những người đang đổ máu để chứng minh cam kết đối với tự do và các giá trị của một châu Âu thống nhất, vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực rõ ràng về việc tham gia EU và NATO, thì hy vọng của những nước khác đang trở nên hoàn toàn viển vông”, ông Zelensky nhận định.

Cả NATO và EU đều duy trì chính sách không kết nạp thành viên mới nếu họ đang có xung đột hoặc tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết. Mặc dù cả hai khối đã tạo ra nhiều ngoại lệ cho Ukraine kể từ năm ngoái, nhưng ít nhất có một quốc gia vẫn tỏ ra không sẵn sàng vượt qua ranh giới, đó là Đức.

“Có những tiêu chí rõ ràng để trở thành thành viên. Chẳng hạn, bạn không thể có xung đột biên giới”, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết hôm thứ Năm. Bộ trưởng Ngoại giao Đức, bà Annalena Baerbock - bản thân là một người thẳng thắn ủng hộ Kiev - cũng lập luận rằng “rõ ràng là chúng ta không thể nói về tư cách thành viên NATO mới giữa lúc đang có xung đột”.

Nga coi việc mở rộng về phía đông của NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và viện dẫn nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Khối này đã cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ đô la viện trợ quân sự trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng họ không liên quan trực tiếp, nhưng Nga “phải thua”.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.