Ukraine bị tố tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Căn cứ của Hạm đội Biển Đen (Nga) ở Sevastopol (Crimea) đã bị quân đội Ukraine tấn công, Thống đốc Mikhail Razvozhayev thông báo sáng Chủ nhật, 31/7.

Ông Razvozhayev cho biết vụ tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái (UAV), khiến ít nhất 5 người bị thương.

Cơ quan truyền thông của Hạm đội Biển Đen cũng xác nhận vũ khí được sử dụng là UAV gắn thiết bị nổ, và 5 người bị thương là do bị mảnh vỡ cửa kính văng trúng.

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Ukraine bị tố tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Sputnik

Ukraine bị tố tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea ảnh 2

Ảnh: Sputnik

Ukraine bị tố tấn công căn cứ Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea ảnh 3

Ảnh: Sputnik

Vụ tấn công xảy ra đúng ngày Hải quân của Nga, nên các hoạt động kỷ niệm đã bị hủy bỏ vì lý do an toàn. Cơ quan An ninh Nga (FSB) đang điều tra vụ việc.

Nga kỷ niệm Ngày Hải quân vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 7 với các cuộc diễu binh và các sự kiện khác trên khắp đất nước.

Trước đó hồi cuối tháng 5, một nguồn tin từ chính quyền Crimea tiết lộ ngày Hải quân Nga năm nay “sẽ được chào mừng ở Sevastopol bằng hình thức khác thay vì duyệt binh truyền thống, vì các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen hiện đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”.

Các quan chức Ukraine từng nhiều lần lên tiếng về kế hoạch giành lại quyền kiểm soát Crimea, bất chấp việc bán đảo này đã bỏ phiếu sáp nhập Nga vào năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov trong tháng này cho biết Hạm đội Biển Đen đang gây ra "mối đe dọa thường trực" cho Ukraine.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc sử dụng pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp, ông Vadim Skibitsky - phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine, nói rằng các địa điểm quân sự ở Crimea là “một trong những mục tiêu phải tấn công để đảm bảo an toàn cho công dân chúng tôi và đất nước Ukraine nói chung.” Crimea đã “trở thành điểm trung chuyển tất cả các thiết bị và vũ khí đến từ Nga,” ông nói.

Ngày 21/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tuyên bố của đại diện chính quyền Kiev về các kế hoạch “tiêu diệt Hạm đội Biển Đen, giành lại Crimea” và sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga là “khó chịu và hung hăng”.

Theo Sputnik, RT
MỚI - NÓNG