Tương lai mịt mờ của Công Phượng tại K-League

Tương lai của Công Phượng tại K-League ngày càng trở nên mờ mịt hơn
Tương lai của Công Phượng tại K-League ngày càng trở nên mờ mịt hơn
TP - Tương lai của Công Phượng tại K-League ngày càng trở nên mờ mịt hơn, khi tiền đạo này không được đăng ký thi đấu trận thứ hai liên tiếp trong màu áo Incheon United.

Trong chuyến làm khách trên sân Gangwon FC của Incheon United ở vòng 10 K-League 2019 chiều qua, tiền đạo Công Phượng đã không được HLV tạm quyền Lim Joong Yong đưa tên vào danh sách đăng ký 18 cầu thủ thi đấu (11 đá chính và 7 dự bị).

Đáng nói, đây là lần thứ hai liên tiếp tiền đạo sinh năm 1995 bị gạt ra khỏi đội hình, sau trận hoà 0-0 giữa Incheon và Seongnam ở vòng 9. Trước đó, Công Phượng có tên trong danh sách dự bị, nhưng không được ra sân một phút nào ở trận Incheon cầm hòa 0-0 đối thủ mạnh Seoul FC vòng 8.

Tương lai của Công Phượng tại K-League trở nên mịt mờ kể từ khi HLV Jorn Andersen buộc phải từ chức sau chuỗi thất bại liên tiếp của Incheon. Dưới thời nhà cầm quân người Na Uy, anh ra sân 6/7 trận. 

Công Phượng có màn chào sân K-League ở trận đấu vòng 2, vỏn vẹn 80 giây. Tuy thời gian là không đủ để chân sút này chạm bóng, nhưng nó đánh dấu bước khởi đầu để anh được có mặt nhiều hơn trên sân. Các trận sau, mật độ thi đấu của tăng dần: 25 phút, 30 phút, đến đá chính trọn vẹn cả hơn 90 phút ở vòng 5. Vòng 6, Công Phượng chơi đến phút 75. Vòng 7, cầu thủ này vào sân từ phút 54.

Sau khi HLV Lim Joong Yong lên nắm quyền, Công Phượng được trao cơ hội trong cuộc chạm trán với Cheongju tại vòng 4 Cup FA Hàn Quốc. Được xếp ở vai trò tiền vệ tấn công, nhưng tiền đạo sinh năm 1995 không để lại dấu ấn gì và buộc phải rời sân chỉ sau 45 phút, trước khi bị loại hoàn toàn khỏi đội hình Incheon. 

Trả lời báo giới Hàn Quốc mới đây, HLV Lim Jung Yong lý giải việc Công Phượng không được đăng ký thi đấu do chưa đáp ứng được yêu cầu thể lực cũng như vấn đề tinh thần. Cựu danh thủ của Incheon cho biết, quyết định gạt tiền đạo Việt Nam được ông đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các thành viên trong đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh rằng, tiền đạo của tuyển Việt Nam cần phải thay đổi mạnh mẽ, nếu như muốn nằm trong kế hoạch của đội bóng này.

Trong bối cảnh HAGL đang rất cần Công Phượng, sự vắng mặt anh trong danh sách thi đấu của Incheon một lần nữa khiến các CĐV Việt Nam lo ngại. Nhiều bình luận cho rằng Công Phượng nên sớm tìm đường trở lại V-League, thay vì tiếp tục chôn vùi sự nghiệp tại K-League bởi anh hiện tại chỉ là “dự bị của dự bị” tại Incheon. Tiền đạo sinh năm 1995 chưa rõ khi nào mới được tạo điều kiện ra sân trở lại khi thậm chí không được góp mặt tại R-League, giải đấu cho các cầu thủ phải ngồi dự bị của K-League.

MỚI - NÓNG