Tuổi trẻ ngành y giúp người dân TT-Huế khắc phục hậu quả lũ lụt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sự hỗ trợ từ tuổi trẻ ngành y tế góp phần giúp người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống, khôi phục các hoạt động sản xuất sau mưa lũ.

Ngày 24/11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội Thầy thuốc Trẻ tỉnh TT-Huế và Đoàn Thanh niên Bệnh viện T.Ư Huế tổ chức thăm, hỗ trợ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TT-Huế do vừa chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, lũ lụt.

Tuổi trẻ ngành y giúp người dân TT-Huế khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 1

Thăm, hỗ trợ nạn nhân bị đất đá sạt lở làm sập nhà, gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Đây là món quà hỗ trợ, chung tay chia sẻ khó khăn của tuổi trẻ ngành y tế gửi đến người dân TT-Huế và đồng bào miền Trung vừa chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Đoàn đã đi thăm, trao tiền hỗ trợ gia đình có 2 người tử vong ngày 15/11, do bị chìm đò giữa mưa lũ tại phường Hương Vinh, TP Huế. Bên cạnh đó, tuổi trẻ ngành Y tế còn hỗ trợ gia đình vợ chồng ông bà Trần Đình M., Nguyễn Thị Thủy T. (trú xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) - là nạn nhân vụ sạt lở đất ngày 15/11 làm hư hỏng nhà cửa và gây tai nạn thương tích phải cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Tuổi trẻ ngành y giúp người dân TT-Huế khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 2

Thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình có 2 người tử nạn do chìm đò trong trận mưa lũ vừa qua tại TP Huế.

Chương trình còn hỗ trợ trường hợp bà Nguyễn Thị V. (SN 1973, hộ cận nghèo tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) bị lốc xoáy làm sập một phần ngôi nhà trong trận thiên tai giữa tháng 11 vừa qua.

Tổng trị giá hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu hậu quả thiên tai, mưa lũ đợt này tại tỉnh TT-Huế gần 50 triệu đồng; gồm tiền mặt, vật tư y tế.

Tuổi trẻ ngành y giúp người dân TT-Huế khắc phục hậu quả lũ lụt ảnh 3

Hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nhà cửa do mưa lũ tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng - Phó trưởng Ban chỉ đạo Công tác thanh niên, Chủ tịch Câu lạc bộ Bí thư Đoàn ngành Y tế, sự hỗ trợ từ tuổi trẻ ngành y thể hiện tính nhân văn sâu sắc, truyền thống tương thân tương ái của dân tộc; góp phần giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục các hoạt động sản xuất sau mưa lũ.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.