Tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tham gia sinh hoạt chính trị 'người trẻ có sợ trách nhiệm?'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/3, Tỉnh Đoàn Bến Tre tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị cấp tỉnh với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ” và ký phối hợp giữa Tỉnh Đoàn với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2024 - 2027.

Tham dự buổi sinh hoạt chính trị, có bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Lâm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; chị Lâm Như Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn.

Tại chương trình, cán bộ Đoàn và ĐVTN cùng tìm hiểu về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Người trẻ có sợ trách nhiệm?”; thảo luận, đưa ra ý kiến, góp ý nâng cao tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như nhận diện biểu hiện của bệnh sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ; kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ năng động sáng tạo; giải pháp giáo dục tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tham gia sinh hoạt chính trị 'người trẻ có sợ trách nhiệm?' ảnh 1

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ Đoàn đã phát biểu nhiều ý kiến xoay quanh chủ đề người trẻ có sợ trách nhiệm.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm ghi nhận các công trình, phần việc mà các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã thực hiện thời gian qua. Việc lựa chọn chủ đề sinh hoạt chính trị lần này có ý nghĩa thiết thực, phù hợp trong thời điểm hiện nay để giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tham gia sinh hoạt chính trị 'người trẻ có sợ trách nhiệm?' ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm phát biểu tại chương trình.

"Trong thời gian tới, cán bộ Đoàn, ĐVTN trong tỉnh cần thể hiện tinh thần trách nhiệm trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số; phòng chống hạn mặn; xây dựng phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh; chăm lo hỗ trợ cho người nghèo và đặc biệt là vận động, tập hợp, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm nói.

Tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tham gia sinh hoạt chính trị 'người trẻ có sợ trách nhiệm?' ảnh 3

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Dịp này, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nêu vấn đề cán bộ, ĐVTN quan tâm và có những hành động cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến cũng lưu ý, cần thực hiện tốt công tác nêu gương điển hình, nhất là của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cấp; quan tâm tạo cơ chế, chính sách để cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, đề xuất ý tưởng, đăng ký công việc đối với các cấp lãnh đạo trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cần khuyến khích cán bộ Đoàn có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá để tháo gỡ, giải quyết các vấn đề khó khăn trong tổ chức và hoạt động của Đoàn, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tham gia sinh hoạt chính trị 'người trẻ có sợ trách nhiệm?' ảnh 4Tuổi trẻ Bến Tre sôi nổi tham gia sinh hoạt chính trị 'người trẻ có sợ trách nhiệm?' ảnh 5

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh ủy Bến Tre dành tặng 200 cuốn sách “Người trẻ có sợ trách nhiệm?" cho Tỉnh Đoàn Bến Tre. Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ ký kết phối hợp giai đoạn 2024 - 2027 để tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục.

MỚI - NÓNG