Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày 22/3, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’Tiêng sóc Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng), Tỉnh Đoàn Bình Phước phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước năm 2024.

Đến dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước ảnh 1

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Bình Phước

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Hoàng Trực cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mà còn là dịp để cán bộ Đoàn tỉnh Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ cùng nhau sum họp, ôn lại truyền thống của một thời tuổi trẻ đã cống hiến toàn tâm, toàn sức cho sự nghiệp cách mạng nói chung và cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng.

Theo anh Trực, đây cũng là dịp để tuổi trẻ Bình Dương, Bình Phước khắc ghi vai trò và sứ mạng lịch sử của thanh niên Việt Nam; trân trọng tri ân và tự hào về truyền thống vẻ vang, những thành tựu của lớp lớp thanh niên Sông Bé, Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ, từ đó kế thừa và phát triển công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước ảnh 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh kem mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thông qua các phong trào, hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội đã được tuổi trẻ 2 tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả và thu được nhiều kết quả thiết thực. Nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu của tuổi trẻ đã xuất hiện, nhiều thanh niên có kết quả nghiên cứu, học tập, lao động, thi đấu thể thao đạt thành tích cao, làm rạng danh quê Sông Bé anh hùng.

“Từ môi trường rèn luyện, hoạt động công tác Đoàn, nhiều đồng chí cán bộ đoàn đã trưởng thành, được cấp ủy giao giữ các trọng trách tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Rất nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ xuất thân là cán bộ Đoàn. Chúng ta ngưỡng mộ, dành sự tri ân, trân trọng những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh từng trải qua công tác Đoàn. Các đồng chí lãnh đạo ngồi đây là kết quả rõ nét nhất của quá trình rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của cán bộ Đoàn. Các đồng chí là những minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành qua thực tiễn rèn luyện của cán bộ Đoàn để thế hệ đi sau học tập” – Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường.

Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước ảnh 3

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tại sự kiện.

Ông Cường lưu ý thế hệ trẻ rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở "Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng". Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước mong toàn thể thanh niên ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy.

“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Theo ông Cường, năm 2024 là năm bản lề của Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020 – 2025, những kết quả đạt được trong năm 2024 và 2025 sắp tới sẽ là tiền đề quan trọng cho các chỉ tiêu của nhiệm kỳ sắp tới. Với mục tiêu tập trung thực hiện chương trình đột phá nhằm xây dựng tỉnh nhà trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển giàu mạnh và văn minh, ông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Đoàn các cấp tập trung các vấn đề.

Liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước ảnh 4

Các đại biểu vui mừng khi gặp lại nhau tại buổi gặp gỡ các thế hệ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương - Bình Phước năm 2024.

Trước hết là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ; Tiếp tục phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên; Các phong trào đoàn phải gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Phước phải luôn chủ động, đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, tương trợ với Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương để cùng phát triển phong trào thanh thiếu nhi giữa 2 địa phương.

MỚI - NÓNG