Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa phối hợp tổ chức chương trình hướng về biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Chiều 16/3, tại huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Bình Dương phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới năm 2024”.

Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới ảnh 1
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia ghi danh

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk. Tại đây, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị đã dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk; tham quan Bến phà vượt sông Sê Rê Pốk; tìm hiểu về lịch sử Cột mốc số 45.

Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới ảnh 2

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách

Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới ảnh 3

Học sinh nghèo hiếu học được tặng học bổng

Bên cạnh đó, đoàn tổ chức trồng cây xanh tại “Vườn ươm thanh niên”; sinh hoạt chuyên đề “Tìm hiểu truyền thống Bộ đội Biên phòng”. Đồng thời trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” và tặng 30 bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới ảnh 4

Người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Tại chương trình, các đơn vị khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cắt tóc miễn phí cho 200 người dân; tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách; tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; tặng tủ đồ 0 đồng cho người dân khó khăn; tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tổ chức các trò chơi dân gian cho hơn 200 thiếu nhi tại xã Ea Huar.

Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới ảnh 5

Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk và Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương thăm hỏi người dân

Tuổi trẻ Đắk Lắk, Bình Dương hướng về biên giới ảnh 6

Trao tặng tủ đồ 0 đồng cho người dân khó khăn

Thông qua các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân tại các vùng biên giới.

MỚI - NÓNG