Tự ý bỏ thuốc để dùng đông y: Bé trai 13 tuổi nguy kịch vì suy thận nặng

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch do hội chứng thận hư tái phát nặng, sau thời gian dài gia đình tự ý ngừng điều trị và dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Ngày 25/6, bé trai M.H (13 tuổi, trú tại Thanh Hóa) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, phù toàn thân và tràn dịch đa màng. Trước đó, trẻ từng được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư từ năm 5 tuổi và đã có thời gian điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, trong khoảng 5 tháng gần đây, trẻ không được tái khám định kỳ mà chỉ sử dụng đơn thuốc cũ tại nhà.

Khi bệnh tái phát, thay vì đưa con đi khám, gia đình đã tự ý điều trị bằng thuốc nam theo lời mách bảo. Tình trạng sức khỏe của trẻ nhanh chóng chuyển biến xấu, với các biểu hiện ngày càng rõ rệt như phù nề tăng, ho, sốt và khó thở. Chỉ đến khi trẻ xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp, gia đình mới vội vàng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh, sau đó được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc bệnh nhi.

Tại Khoa Thận và Lọc máu, qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định trẻ bị tái phát hội chứng thận hư kèm theo biến chứng nghiêm trọng: suy giảm rõ rệt chức năng thận, mức lọc cầu thận giảm sâu. Trẻ ngay lập tức được chỉ định lọc máu cấp cứu và hiện đang bước sang ngày lọc máu thứ ba.

ThS.Nguyễn Ngọc Huy, khoa Thận và Lọc máu cho biết: “Trẻ đã được chẩn đoán bệnh từ nhỏ và được hướng dẫn kỹ càng về phác đồ điều trị cũng như các biện pháp dự phòng tái phát. Tuy nhiên, gia đình lại tự ý ngừng thuốc, không tái khám và sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc – điều này rất nguy hiểm và đã góp phần khiến bệnh chuyển biến nghiêm trọng”.

Hiện tại, trẻ vẫn đang được điều trị tích cực với phác đồ hội chứng thận hư kết hợp lọc máu, điều chỉnh huyết áp, bổ sung vi chất và chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, tiên lượng bệnh vẫn còn khó lường, cần tiếp tục theo dõi sát sao chức năng thận để quyết định hướng điều trị tiếp theo.

Nỗi ân hận muộn màng và lời cảnh báo từ bác sĩ

Trong nước mắt, mẹ bệnh nhi nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi thực sự rất hối hận vì đã không cho con tiếp tục tái khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Thấy cháu đỡ, tôi nghĩ bệnh khỏi rồi nên dừng thuốc. Sau lại nghe người quen mách mà cho cháu dùng thuốc nam. Giờ con phải lọc máu, tôi ân hận vô cùng”.

Thuốc nam mà cháu bé đã được người nhà cho uống.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hội chứng thận hư ở trẻ em nếu được phát hiện sớm và tuân thủ đúng phác đồ thì khoảng 80% có thể điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, việc tự ý ngưng thuốc, không tái khám hoặc sử dụng các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các loại thuốc nam, thuốc bắc không rõ thành phần… đều có thể khiến bệnh trầm trọng thêm, thậm chí đe dọa tính mạng trẻ.

Khuyến cáo từ chuyên gia

Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo các bậc phụ huynh:

• Tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hay thay đổi phác đồ điều trị khi chưa có chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa.

• Tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn. Nếu không thể đến đúng lịch, cần chủ động liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn thay thế phù hợp.

• Không sử dụng các sản phẩm thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc, không được kiểm chứng bởi cơ quan y tế.

• Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín, có đủ chuyên môn và trang thiết bị để được khám và điều trị kịp thời.

Việc tuân thủ chỉ định của bác sĩ không chỉ giúp trẻ kiểm soát tốt bệnh mà còn phòng ngừa được các biến chứng nguy hiểm. Đừng để sự chủ quan, cả tin khiến con em mình đối mặt với hiểm họa sức khỏe không đáng có.