TPO - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch do hội chứng thận hư tái phát nặng, sau thời gian dài gia đình tự ý ngừng điều trị và dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
“Khi tôi rời công trường để gieo một hạt giống trên rẻo cao, nhiều người nghĩ tôi điên. Nhưng tôi biết mình đang làm điều đúng đắn: trở về với đất mẹ, với cây thuốc Nam - vốn quý của dân tộc”, Lê Đức Tài nói.
TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm bán thuốc nam giả nhãn hiệu Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG qua mạng xã hội, thu giữ gần 3 tấn sản phẩm. Đáng chú ý, thủ đoạn của các đối tượng trong ổ nhóm này rất tinh vi, chúng cất giấu hàng hóa tại bưu cục giao hàng nhằm thuận tiện trong việc bán hàng giả…
TPO - Công an TP Hà Nội bắt giữ ổ nhóm làm giả thuốc nam Kháu Vài Lèng giúp tăng cường sinh lý đàn ông. Số lượng lớn thuốc giả được bán cho khách hàng tại 58 tỉnh, thành phố trên cả nước.
TPO - Sau 3 ngày ở viện, nam sinh N.H.A. (14 tuổi) được đưa về nhà để điều trị vết bỏng bằng thuốc nam. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không khỏi mà bị nhiễm trùng ngày càng nghiêm trọng.
Nhờ quá trình tái cấu trúc và xây dựng được chiến lược phát triển bền vững mang giá trị cốt lõi Vì khách hàng, Nam Dược đã gặt hái được “quả ngọt” khi 7 năm liên tiếp ghi nhận tốc độ tăng trưởng ngoạn mục.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm 2022 trên cả nước đã có 40 người chết vì bệnh dại. Căn bệnh nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người đã lưu hành từ lâu, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sai lầm khiến nhiều người không còn cơ hội cứu chữa.
TPO - Để giữ sức khỏe khi trời lạnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân Đà Nẵng tìm mua gừng, chanh, sả… về xông tại nhà. Những ngày qua, “combo xông” này hút khách.
TPO - Các bác sĩ khoa Nhi Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trường hợp bé sơ sinh bị ngộ độc, suy đa tạng do uống thuốc nam điều trị viêm da.
TPO - Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận cụ bà, 73 tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, kèm theo tổn thương ở gan và thận rất nặng. Bệnh nhân đã sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
TPO - Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhưng lại tìm đến thuốc nam để điều trị, người đàn ông bị ung thư di căn giai đoạn cuối, sút đến chục cân do không nuốt được thức ăn.
TP - Những ngày dịch cúm Covid-19, các phố Đông y tại TPHCM (gồm Lương Nhữ Học, Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục... ), tấp nập người tới tìm mua các vị thuốc phòng ngừa bệnh cúm.
Bằng việc kế thừa tinh hoa y học cổ truyền từ cha ông cùng kinh nghiệm nhiều năm khám, điều trị các bệnh lý nam khoa, lương y Đỗ Minh Tuấn đã hoàn thiện bài thuốc chữa yếu sinh lý gia truyền của dòng họ Đỗ Minh. Từ đó, ông đã giúp nhiều nam giới thoát khỏi nỗi ám ảnh “chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền”.
TPO - Bệnh nhân Nguyễn Thị Đ., 53 tuổi, ở Hà Nội phát hiện có u ở cổ cách đây 4 năm. Không đến cơ sở y tế để khám và điều trị mà tự đắp thuốc nam song không hiệu quả, khối u ngày một phát triển khiến cổ bị phình to ra 2 bên.
TPO - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, ý thức chậm chạp, buồn nôn, rối loạn nhịp tim.... Ba tháng trước, bé được phát hiện bệnh thận giai đoạn IV gia đình nhưng không điều trị, đi cắt thuốc nam cho cháu uống.
TPO - Thấy mệt mỏi trong người, da vàng, anh A tự mua thuốc nam trôi nổi ngoài chợ để uống, rồi bị hôn mê sâu, hai chân phù nề, phải nhập viện cấp cứu.