TPO - Phong trào Houthi ngày 13/9 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm vào một số mục tiêu ở thành phố Tel Aviv của Israel, người phát ngôn nhóm này - Yahya Saria - cho biết.
TPO - Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga đã thực hiện cuộc không kích vào một mục tiêu giả định trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự chung Zapad-2025 với Belarus, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
TPO - Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã bắt đầu sản xuất các tên lửa siêu vượt âm mới nhất và sẽ triển khai tới quốc gia đồng minh Belarus vào cuối năm nay.
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tên lửa siêu vượt âm Tayfun Block-4 nội địa tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEF 2025, được tổ chức ở Istanbul từ ngày 22 đến 27/7.
TPO - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đã một lần nữa may mắn thoát khỏi vụ việc mà FBI cho là một âm mưu ám sát, khi ông đang chơi trên sân golf ở West Palm Beach, Florida.
Là loại vũ khí được đích thân Tổng thống Mỹ Joe Biden công nhận là không thể ngăn chặn ở thời điểm hiện tại, tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal xứng đáng là vũ khí sẽ đảm bảo an ninh chiến lược của Nga trong nhiều thập niên tới. Vậy tại sao tên lửa Kh-47M2 Kinzhal lại không thể bị ngăn chặn?
Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã bất ngờ công bố hình ảnh và thông tin về vụ thử nghiệm đạn tên lửa siêu vượt âm AGM-183A phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-52H.
Tên lửa AGM-183 hay còn có gọi là Vũ khí Phản ứng nhanh Phóng từ Máy bay (ARRW), là một trong những chương trình tên lửa siêu vượt âm đang được không quân Mỹ tiến hành phát triển.
TPO - Tên lửa siêu thanh Kinzhal (nghĩa là "dao găm”), có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 12 và được cho là có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng không hiện có nào trên thế giới.
TPO - Tờ Kayhan International của Iran nhận định, thời điểm Nga sản xuất hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon sẽ khiến Mỹ rơi vào hoảng loạn trong bối cảnh quan hệ giữa Mátxcơva và phương Tây ngày càng căng thẳng.
TPO - Tên lửa liên lục địa Sarmat mới, đang được chuẩn bị cho các vụ bắn thử nghiệm, sẽ là nền tảng lá chắn hạt nhân của Nga trong vòng 30-40 năm tới, theo lời người đứng đầu tập đoàn nhà nước "Roscosmos", ông Dmitry Rogozin.
TPO - Nhật Bản đã không ngừng tìm cách nâng cấp các hệ thống phòng thủ của mình khi nước này đối mặt với các mối đe dọa về khả năng tấn công quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông, thực thể địa lý Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và tuyên bố là lãnh thổ của họ.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm một hệ thống điều khiển tự động (ACS) độc đáo áp dụng cho không quân và các tàu chiến. Trong quá trình tập trận ở khoảng cách hàng trăm km, máy bay Tu-142 truyền thông tin về kẻ thù cho các tàu chiến và tiến hành cuộc tấn công. Đồng thời, ACS xác định các mục tiêu quan trọng nhất và quyết định cách tiêu diệt chúng.
TPO - Nhật Bản đã đưa ra một chiến lược mới để ngăn chặn các mối đe dọa tên lửa siêu vượt âm của Trung Quốc. Theo các nguồn tin, những máy bay không người lái này, được trang bị cảm biến hồng ngoại, có thể gửi cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tiềm tàng bằng tên lửa siêu vượt âm.
TPO - Tại Nga, tên lửa tầm xa siêu vượt âm cho máy bay mới nhất X-95 đang được chế tạo, người đứng đầu Học viện quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Thượng tướng Vladimir Zarudnitsky, tiết lộ.
TPO - Lực lượng không quân Nga đã triển khai hai máy bay đánh chặn MiG-31K tới căn cứ không quân chính ở Syria. Một trong những chiếc MiG xuất hiện trong một đoạn video chính thức cất cánh tại căn cứ không quân Khmeimim, trên bờ biển Địa Trung Hải, phía nam Latakia, mang theo một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal khổng lồ dưới bụng.