TPO - Một cụ bà vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn cứu sống trong tình trạng ngộ độc methadone nguy kịch. Sự việc bắt nguồn từ việc bệnh nhân uống nhầm chai nước ngọt có chứa thuốc methadone của người cháu trong gia đình.
TPO - Một tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra tại Hà Nội khi một bé trai 15 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi uống nhầm tinh dầu đuổi muỗi – sản phẩm vốn rất quen thuộc với nhiều gia đình có trẻ nhỏ.
TPO - Bé trai 01 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng do virus hợp bào hô hấp (RSV), được bác sĩ cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.
TPO - Có khoảng 800 nghìn ca mắc cúm mùa tại Việt Nam hằng năm, gây ra gánh nặng bệnh tật rất lớn. Vì vậy, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, cúm mùa có thể gây ra những biến chứng như viêm phổi, nhiễm trùng tai, tim mạch và đột quỵ. Tiêm vắc xin ngừa cúm là một giải pháp xây dựng “lá chắn thép” để bảo vệ sức khỏe. Vậy đối tượng nào cần tiêm vắc xin cúm?
TPO - Ngay sau khi được tài xế ô tô con nhờ sự trợ giúp, cán bộ CSGT nhanh chóng dùng xe đặc chủng đưa cháu bé bị suy hô hấp cùng người thân đến bệnh viện cấp cứu.
TPO - Ngay khi chào đời, bé gái đã bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, thiếu máu rất nặng. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chủ động để cứu sống bé.
TPO - Chiều 8/8, khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận 3 trường hợp có biểu hiện tan máu do ngộ độc thức ăn không rõ nguồn gốc.
TPO - Trong số 5 công nhân mắc bệnh bụi phổi, có 2 công nhân đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Phổi Nghệ An trong tình trạng yếu, thở ôxy.
TPO - Nhiều phụ nữ có thai khi chưa đến kỳ sinh nhưng mắc COVID-19 diễn tiến nặng dẫn đến suy hô hấp nặng, các bác sĩ phải cân não để tìm loại thuốc, liều lượng phù hợp điều trị cho người mẹ và đảm bảo sự an toàn cho thai nhi.
TPO - “Giữa tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bộ đặt nội khí quản có camera là một dụng cụ tối cần thiết giúp giảm thiểu lây nhiễm giọt bắn từ bệnh nhân cho bác sĩ vì không những tạo được khoảng cách với bệnh nhân mà còn rút ngắn thời gian, giúp cứu sống bệnh nhân kịp thời, giảm nguy cơ lây nhiễm”, Đức chia sẻ.
TPO - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau khi được bác sĩ nỗ lực hồi sức điều trị, 10 bệnh nhân mắc COVID-19 đã bình phục hoàn toàn. Sau hai tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tại Thành phố Thủ Đức đã có 27 bệnh nhân được xuất viện.
TPO - Theo Sở Y tế TPHCM, thực tế đã có trường hợp người bệnh COVID-19 tiến triển rất nhanh dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Các bệnh viện cần theo dõi sát tình trạng hô hấp của người bệnh để kịp thời sơ cứu trên đường chuyển tuyến.
TPO - Mang thai lần đầu, lại là tam thai ở tuần thứ 35; sản phụ có dấu hiệu suy thai, ngôi không thuận. Tuy nhiên, được cấp cứu kịp thời, 3 bé gái đã chào đời an toàn.
TP - Nam bệnh nhân 34 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu khi uống liên tục 1,5 lít rượu khi nhậu với bạn bè. Mặc dù các chuyên gia hồi sức, chống độc cũng như các cơ quan truyền thông đã không ngừng thông tin về tác hại của ngộ độc rượu, nhưng trước và sau dịp lễ, tết là thời điểm số ca ngộ độc rượu tăng đáng kể.