Bản tin 8H: Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả giám định pháp y, nam thanh niên tử vong trong khu cách ly do suy hô hấp, suy tim trên nền bệnh lao phổi.

Ngày 22/6, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin về nam thanh niên tử vong trong khu cách ly tập trung trường Trung cấp Hồng Ngự. Theo kết quả giám định pháp y, anh N.H.C (32 tuổi, ở huyện Tháp Mười) tử vong do suy hô hấp, suy tim trên nền bệnh lao phổi. Anh C. âm tính với SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, anh C. làm nghề đánh bắt cá thuê ở Cà Mau và Malaysia. Ngày 8/6, người này được đưa đi cách ly tập trung tại trường Trung cấp Hồng Ngự trong tình trạng đau họng, cơ thể suy kiệt. Ngày 9/6, anh C. được chẩn đoán lao kê/suy mòn. Từ ngày 14 đến 21/6, sức khỏe bệnh nhân suy kiệt, ăn uống kém. 6h ngày 22/6, nhân viên y tế đến đo nhiệt độ thì phát hiện anh C. đã tử vong.

Bản tin 8H: Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly ảnh 1
Khu cách ly tại trường Trung cấp Hồng Ngự. Ảnh: V.K/Zing

Ngày 22/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.Kh. (SN 1986) ở xã Nam Dương, Lục Ngạn. Ông Lê Hồng Việt, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, ngày 14/6, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện Kh. Dùng tài khoản facebook có tên "Anh Khiêm" đăng tải nội dung thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín cán bộ Công an xã Đồng Cốc. Ngoài nộp phạt, Kh. cam kết gỡ bài đăng. Trước đó, Kh. bị lực lượng chức năng xử phạt do không đeo khẩu trang nơi công cộng.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 23-25/6, Bắc Bộ bước vào đợt mưa dông diện rộng với những vùng mưa lớn ở khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng và ven biển. Nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ, cao nhất chỉ lên tới 33 độ C. Vùng núi cần đề phòng dông lốc, lũ quét và ngập úng cục bộ. Tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn từ đêm 22/6 đến ngày 25/6 với lượng phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm. Nhiệt độ hạ xuống ngưỡng 29-34 độ C, giảm 4-6 độ C so với những ngày trước đó. Trong khoảng 3 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động 25-28 độ C. Đến ngày 26/6, khu vực này khả năng bước vào đợt nắng nóng mới nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.


Hãng tin Vesti của Nga ngày 22/6 đưa tin hai phụ nữ Việt Nam, 45 và 47 tuổi, quyết định xuống hầm để tránh nóng nhưng đã tử vong do tường và trần hầm sụp xuống chôn sống những người này. Vụ việc xảy ra ngày 21/6 tại khu vực Ramenskoye thuộc tỉnh Moskva. Khi hầm sụt, họ đã không thể thoát ra. Đến lúc được phát hiện, hai nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo điều khoản "giết người," dù các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào.


Sáng 23/6, Bộ Y tế cho biết có thêm 55 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại TPHCM (51 ca), Bắc Giang (2), Nghệ An (2); trong đó 45 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. Việt Nam có tổng cộng 12.065 ca ghi nhận trong nước và 1.717 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 10.495 ca, trong đó có 2.772 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 174.948. Số ca tử vong: 69 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.546 ca. Có thêm 107.772 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 22/6. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/6, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, Tỉnh ủy Kiên Giang vừa thi hành kỷ luật Thượng tá Huỳnh Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội K92, nguyên Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thuận (nhiệm kỳ 2015-2020) bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Thượng tá Tùng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai. Cụ thể, báo cáo không trung thực về giá đất chuyển nhượng để chia tiền chênh lệch; vi phạm quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở; vi phạm về tài chính. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trong việc trực tiếp chỉ đạo lập các thủ tục không đúng quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (XEM CHI TIẾT)


Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trên địa bàn huyện Đông Anh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Người bệnh T.H.L - giáo viên (nam, sinh năm 1995), địa chỉ ở thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh L. được chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất vào sáng ngày 20/6 tại Trạm Y tế xã Nam Hồng. Khoảng 21h55 ngày 21/6, Trạm Y tế Bắc Hồng nhận được thông báo anh T.H.L bị co giật. Đến 23h15 ngày 21/6, người bệnh tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.