TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường – đầm nước lớn nhất ĐBSCL, với diện tích gần 2.000ha. Mục tiêu nhằm khai thác du lịch đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học tại hồ.
TPO - Khu vực miền Tây luôn nằm trong nhóm các thị trường du lịch thu hút lượng khách lớn, nhưng tỷ lệ đóng góp doanh thu cho kinh tế địa phương lại chưa tương xứng. Sau khi sáp nhập tỉnh thành, dư địa cho du lịch các địa phương được mở rộng.
TPO - Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ được Tạp chí Du lịch Rough Guide (Anh) bình chọn là 1 trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới. Đến chợ nổi Cái Răng, du khách không chỉ chứng kiến cảnh thương hồ mua bán, trao đổi hàng hóa ngay trên sông đậm chất sông nước, còn không thể bỏ qua một trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo khác là ‘bún lắc’.
TPO - Hình ảnh những chiếc ghe lò rèn lênh đênh sông nước đã thưa dần, chỉ còn lại số ít người quen nghề vẫn kiên trì bám trụ, cần cù ngày đêm giữ cho lò rèn quanh năm luôn đỏ lửa. Ngày ngày, họ đưa chiếc ghe chở theo lò rèn luồn lách khắp các nhánh sông, con rạch làm vật dụng gia đình, nông cụ cho số ít người còn nhu cầu.
TPO - Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng đến nay du lịch đường sông giữa TPHCM và các tỉnh, thành miền Tây lại phát triển chậm, do hạ tầng giao thông đường thủy còn kém. Đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với phát triển du lịch đường sông liên vùng.
TPO - Tại tuần lễ Du lịch - thương mại TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) diễn ra tại TP. Cần Thơ từ 29/11 - 2/12, Ban tổ chức sẽ giới thiệu nhiều tour, tuyến sản phẩm du lịch đường thủy từ TPHCM đến các địa phương ĐBSCL.
TPO - Tạo nên những thước phim mang đậm màu sắc điện ảnh, cặp đôi Nai và Nạc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng vì độ chỉn chu, đầu tư trong mỗi sản phẩm. Bên cạnh đó, người xem còn được tìm hiểu thêm về văn hóa của miền Tây Nam Bộ.
TPO - Trong ký ức của người con miền Tây sông nước, sẽ không ai xa lạ với việc dỡ chà bắt cá - những nhánh cây khô được cắm xuống lòng sông, vuông tôm để thu hút tôm, cua, cá vào trú ngụ. Ngày nay, công việc đó dần bị mai một, nhưng ở nhà ông Tư Tỵ (Lê Minh Tỵ ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) vẫn còn lưu giữ nét đặc trưng vùng Đất Mũi, vừa được ăn cá sạch, vừa có thêm thu nhập từ bán cá và làm du lịch trải nghiệm.
TPO - Cồn Sơn ở Cần Thơ được ví như “ốc đảo” giữa dòng sông Hậu. Cồn mang vẻ đẹp hoang sơ, đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nét sinh hoạt văn hóa, sản xuất của cư dân miền sông nước. Chính sự hoang sơ, mến khách, nhiều đặc sản miền Tây đã thu hút đông du khách tham quan, trải nghiệm, như các loài cá sông Mê Kông, cá lóc bay, ếch làm xiếc, vườn cây ăn trái...
Để phát triển TP.HCM thành TP hợp lưu, một yêu cầu quan trọng là khái niệm 'đô thị 15 phút', tức trong vòng 15 phút người dân phải tiếp cận được tiện ích, doanh nghiệp, du khách phải tiếp cận được sân bay - cảng biển…
TP - Dòng sông kể chuyện là một chương trình “đinh” trong Lễ hội Sông nước lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, diễn ra trong tháng 8/2023. Chương trình là câu chuyện về lịch sử-văn hóa của một dòng sông và thành phố gắn với cái tên Sài Gòn. Câu chuyện ấy đang tiếp tục được kể với sắc thái mới và khát vọng đánh thức tiềm năng to lớn của sông nước ở thành phố này.
TPO - Sau thành công của Lễ hội Sông nước TPHCM lần thứ nhất (diễn ra từ ngày 4/8 tới ngày 6/8) với hàng loạt chương trình thu hút đông đảo du khách tham gia, Sở Du lịch TPHCM và các ngành liên quan đã thống nhất sẽ tổ chức Lễ hội Sông nước TPHCM định kỳ vào tháng 6 hàng năm.
TPO - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023 - 2025. Trong đó, mục tiêu được đặt ra trong năm 2024, lượng khách du lịch đường thủy đến TPHCM sẽ đạt khoảng 500.000 lượt và tăng khoảng 10% trong những năm tiếp theo.
TPO - Đã bao đời nay, cuộc sống của ngư dân vạn chài xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An vẫn nổi trôi theo từng con nước. Một mái nhà bé nhỏ luôn là niềm khao khát của những người sống cảnh “nước sông, gạo chợ”.
TPO - Ngày 4/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu.
TPO - Giữa phố cổ Hội An với đặc trưng những kiến trúc cổ xưa, khoác lên mình lớp áo cổ kính, yên bình lại xuất hiện một khu rừng dừa độc đáo giống hệt miền Tây sông nước. Rừng dừa Bảy Mẫu hay còn gọi là rừng dừa Cẩm Thanh là điểm đến hoàn toàn mới mẻ ở Hội An, chỉ cách phố cổ chừng 3km. Du khách sẽ được đưa đi tham quan rừng dừa bằng những chiếc thuyền, thúng độc lạ và vô cùng dễ thương.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các tour du lịch quốc tế hiện đang bị tạm dừng, thay vào đó du lịch trong nước ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ở TP HCM đã xuất hiện nhiều tour khám phá, du lịch mới nằm dọc sông Sài Gòn với nhiều điểm đến hấp dẫn, hứa hẹn sẽ thu hút khách dịp tết 2021.
TPO - Hai tỉnh thuộc tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL lặn lội ra Hà Nội quảng bá hoạt động “Kết nối tuyến du lịch sông nước hữu tình”, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2020.
Cộng đồng người thành đạt, có gu thẩm mỹ riêng ngày càng có xu hướng tránh những nơi chật chội của nội đô, tìm đến không gian an nhiên giữa sông nước để có trải nghiệm sống chất lượng trong từng hơi thở, từng bước chân.